.

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu di chuyển căn cứ Mỹ tại Okinawa

.
08:19, Thứ Bảy, 15/12/2018 (GMT+7)

Kyodo đưa tin, Chính phủ Nhật Bản ngày 14-12 bắt đầu triển khai chính thức hoạt động đổ đất ngoài khơi cần thiết cho việc di chuyển một căn cứ quân sự Mỹ chủ chốt trong Okinawa, miền Nam nước này, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương và cuộc tranh cãi pháp lý.

Cơ quan chức năng tiến hành san lấp đất phục vụ việc xây dựng cơ sở tái bố trí căn cứ quân sự Futenma của lính thủy đánh bộ Mỹ ở huyện ven biển Henoko, tỉnh Okinawa của Nhật Bản ngày 6-2-2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cơ quan chức năng tiến hành san lấp đất phục vụ việc xây dựng cơ sở tái bố trí căn cứ quân sự Futenma của lính thủy đánh bộ Mỹ ở huyện ven biển Henoko, tỉnh Okinawa của Nhật Bản ngày 6-2-2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc đổ đất, cát đã bắt đầu trước trưa cùng ngày tại quận ven biển Henoko của Nago, khu vực được lên kế hoạch làm nơi đồn trú thay Sân bay quân sự Futenma thuộc Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, đánh dấu một giai đoạn mới và có ý nghĩa trong quá trình tái di chuyển căn cứ hiện nằm ở một khu vực đông dân cư tại Ginowan.

Sau nhiều thập kỷ là nơi đồn trú của nhiều căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản, nhiều người dân tại Okinawa đang thất vọng với tiếng ồn, các vụ phạm tội và tai nạn liên quan đến những căn cứ trên và không muốn có thêm bất kỳ căn cứ mới nào được xây dựng trên hòn đảo này.

Nhưng Tokyo cho rằng kế hoạch di chuyển hiện nay là giải pháp duy nhất để giải quyết những nguy hiểm mà căn cứ Futenma gây ra mà không làm xói mòn sự răn đe do liên minh an ninh Nhật Bản-Mỹ cung cấp.

Theo Vietnam+

,