.

Mỹ dọa trừng phạt các nước đồng minh nếu mua S-400 của Nga

.
14:24, Thứ Năm, 04/10/2018 (GMT+7)

Một ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Ấn Độ, trong đó hai nước dự kiến sẽ ký thỏa thuận về hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, Mỹ ngày 3-10 cảnh báo các đồng minh về khả năng bị Washington áp đặt trừng phạt, nếu họ tiến hành các giao dịch với Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, Ấn Độ đã phát đi những tín hiệu sẽ xúc tiến thương vụ này bất chấp lời đe dọa từ Mỹ.

Khi được hỏi về việc Ấn Độ được cho là sẽ mua hệ thống S-400 Triumf của Nga, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng PTI: "Chúng tôi hối thúc tất cả các đồng minh và đối tác của mình không thực hiện giao dịch với Nga, bởi điều đó sẽ dẫn đến các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA)."

Tháng trước, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố việc mua một hệ thống quân sự đáng kể như S-400 sẽ được xem là một "giao dịch lớn và do đó có khả năng" dẫn đến các biện pháp trừng phạt dựa trên CAATSA.

Tháng 9 vừa qua, Washington đã áp đặt trừng phạt một cơ quan thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc theo CAATSA vì mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa của Nga.

CAATSA được ký ban hành hồi tháng 8-2017 nhằm chống lại "hoạt động xấu xa" của Moskva trên thế giới.

Theo Vietnam+

,
  • Thái Lan khẳng định sẽ tổ chức tổng tuyển cử đúng kế hoạch

    Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Bangkok, Phó Thủ tướng Prawit nêu rõ: "Nếu các bạn hỏi liệu bầu cử có bị trì hoãn hay không, thì câu trả lời là chúng tôi vẫn đang hướng tới ngày 24-2 năm sau."

    04/10/2018
    .
  • Tàu cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên cập cảng Ấn Độ

    Đây là lần đầu tiên tàu Cảnh sát biển Việt Nam đến thăm Ấn Độ, đánh dấu mối quan hệ đặc biệt mà hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã đạt được trong những năm qua, như việc trao đổi đoàn các cấp, tàu hai bên thăm nhau và trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, luyện tập chung và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

    03/10/2018
    .
  • Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

    Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 2-10, Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Woo Yoon-keun nhận định rằng nhiều khả năng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

    03/10/2018
    .
  • Thiết lập nơi trú ẩn cho nạn nhân động đất-sóng thần ở Indonesia

    Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) Hadi Tjahjantocho biết bắt đầu từ ngày 2-10, các nạn nhân trong vụ động đất ở thành phố Palu và Donggala sẽ được chuyển đến thành phố Balikpapan trên đảo Đông Kalimantan.

    03/10/2018
    .
  • Ông Trump thông báo kế hoạch ký thỏa thuận thương mại lớn nhất của Mỹ

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-10 đã tiến hành họp báo về việc Mỹ, Canada và Mexico vừa đạt được Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), thay thế Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vốn đã tồn tại 25 năm qua, coi đây là "thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ."

    02/10/2018
    .
  • NAFTA có tên gọi mới là Hiệp định Mỹ-Canada-Mexico

    Sáng 1-10 (giờ Việt Nam), Mỹ và Canada chính thức xác nhận đã đạt được thỏa thuận về một "thỏa thuận thương mại mới và hiện đại" nhằm thay thế cho Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết hồi năm 1994.

    01/10/2018
    .
  • Số người chết vì thảm họa tại Indonesa đã lên tới 1.200 người

    Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp cận các nạn nhân của trận động đất-sóng thần kinh hoàng ở tỉnh miền Trung Sulawesi, Indonesia ngày 28-9 vừa qua.

    01/10/2018
    .
  • Indonesia: Đã có 832 người thiệt mạng do động đất, sóng thần

    Chiều 30-9, tại buổi họp báo của Cơ quan quản lý thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), Giám đốc trung tâm Thông tin và Dữ liệu quốc gia Indonesia của BNPB, Sutopo Purwo Nugroho cho biết: Theo thống kê ban đầu, đến 13h30, số người chết ở do động đất và sóng thần ở Indonesia là 832 người, trong đó 821 người ở Palu, 11 người ở Donggala.

    01/10/2018
    .