.

Hàn Quốc chưa có kế hoạch cụ thể cho chuyến thăm của ông Kim Jong-un

.
08:28, Thứ Hai, 29/10/2018 (GMT+7)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 28-10 tuyên bố chưa có kế hoạch cụ thể về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Seoul.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) trong cuộc gặp tại Nhà khách Lake Samji , gần Núi Paekdu,Triều Tiên, ngày 20-9. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) trong cuộc gặp tại Nhà khách Lake Samji , gần Núi Paekdu,Triều Tiên, ngày 20-9.

(Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in cũng bày tỏ mong muốn đưa ông Kim Jong-un lên Halla - ngọn núi cao nhất của Hàn Quốc, nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Seoul.

Theo hãng thông tấn Yonhap, trả lời câu hỏi ông muốn đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới địa điểm nào khi ông Kim Jong-un sang thăm Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in trả lời: "Tôi có thể dẫn ông ấy tới thăm núi Halla nếu ông ấy muốn... Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa đưa ra một kế hoạch cụ thể... chúng tôi vẫn chưa lên kế hoạch cho bất cứ điều gì."

Núi Halla nằm trên đảo Jeju của Hàn Quốc, ở Eo biển Triều Tiên ngăn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều gần đây nhất diễn ra hồi tháng Chín, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí sẽ thăm Seoul "trong tương lai gần," và Tổng thống Hàn Quốc sau đó nói rằng chuyến thăm dự kiến diễn ra trong năm nay.

Chủ tịch Tập đoàn CJ Group của Hàn Quốc, ông Sohn Kyung-Shik, người cũng tham dự cuộc gặp thượng đỉnh, cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể thực hiện chuyến thăm vào tháng 12.

Hôm 26-10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng Seoul muốn ông Kim Jong-un tới thăm trước cuối năm nay.

Theo Tiến Trung (TTXVN/Vietnam+)

,