.

Thủ tướng Anh Theresa May ngăn trình trạng nội các tan rã do Brexit

.
08:18, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

AP đưa tin ngày 10-7, Thủ tướng Anh Theresa May đã tổ chức cuộc họp nội các trong bối cảnh nhà lãnh đạo này tìm cách khôi phục sự đoàn kết chính phủ, sau khi 2 bộ trưởng hàng đầu nước này từ chức liên quan tới kế hoạch rút Anh khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại cuộc họp ở London ngày 9-7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại cuộc họp ở London ngày 9-7.

(Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước đó, Ngoại trưởng Boris Johnson và Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis đã từ chức vì cho rằng kế hoạch của Thủ tướng May về các mối quan hệ tương lai với EU không theo ý tưởng của họ về Brexit.

Các nghị sỹ ủng hộ Brexit cho rằng kế hoạch của bà May về một khu vực thương mại tự do Anh-EU với “bộ quy tắc chung” cho các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa công nghiệp sẽ ngăn London tiến tới tiến trình kinh tế độc lập.

Chính phủ của Thủ tướng May đã bị chia rẽ giữa những người ủng hộ Brexit và những người muốn tiếp tục quan hệ gần gũi với EU - đối tác thương mại lớn nhất của Anh.

Theo Vietnam+
 

,