.

Hoàng thân Ranariddh của Campuchia đang được điều trị ở Bangkok

.
14:38, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan ngày 19-6 đưa tin cựu Thủ tướng Campuchia, Hoàng thân Norodom Ranariddh, bị thương nặng trong vụ va chạm giao thông nghiêm trọng hôm 17-6, đã được đưa sang Bangkok điều trị từ sáng 18-6.

Hoàng thân Norodom Ranariddh và vợ. (Nguồn: BBC)
Hoàng thân Norodom Ranariddh và vợ. (Nguồn: BBC)

Một nguồn tin từ Hoàng gia Campuchia cho hay Hoàng thân Norodom Ranariddh, Chủ tịch đảng Bảo hoàng Funcinpec, đã được đưa sang điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok.

Theo nguồn tin này, ông Ranariddh, 74 tuổi, bị gãy xương sườn trong vụ va chạm giao thông trên, hiện đã bước đầu ổn định sức khỏe.

Trước đó, chiếc xe chở ông Ranariddh va chạm mạnh với một taxi 7 chỗ chạy ngược chiều khi đang trên đường đến tỉnh Preah Sihanouk để gặp người ủng hộ trước thềm cuộc tổng tuyển cử Campuchia ngày 29-7.

Vợ ông là bà Ouk Phalla, 39 tuổi, thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Theo Vietnam+

,
  • Công dân Triều Tiên trôi dạt trên biển xin tị nạn tại Hàn Quốc

    Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 18-6 dẫn nguồn một quan chức chính phủ nước này cho biết hôm 17-6, trong số 5 thuyền viên mang quốc tịch Triều Tiên bị trôi dạt trên vùng biển phía Đông và được cảnh sát biển Hàn Quốc cứu hộ ngày 11-6 vừa qua, có 1 người xin tị nạn tại Hàn Quốc.

    19/06/2018
    .
  • Hàn Quốc muốn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên ngay trong năm 2018

    Theo Yonhap, ngày 18-6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết nước này đặt mục tiêu chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nay, nhưng sẽ linh hoạt về thời điểm cụ thể và dạng thức của thỏa thuận này.

    18/06/2018
    .
  • Tổng thống Donald Trump bảo vệ ý tưởng ngừng tập trận Mỹ-Hàn

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính ông đã có ý tưởng ngừng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn để tạo điều điện thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, đồng thời khẳng định tập trận sẽ được nối lại ngay lập tức nếu đàm phán đổ vỡ.

    18/06/2018
    .
  • Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị yêu cầu mức án 12 năm tù

    Ngày 14-6, các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu mức án 12 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye về tội nhận hối lộ từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).

    16/06/2018
    .
  • Italy dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh nếu Pháp không chính thức xin lỗi

    Theo AFP và Reuters, ngày 13-6, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini cho hay nếu Pháp không chính thức xin lỗi thì cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Thủ tướng Italy Giuseppe Conte và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron diễn ra vào ngày 15-6 tới sẽ bị hủy bỏ.

    14/06/2018
    .
  • Tổng thống Hàn Quốc khẳng định thực hiện các cam kết sau bầu cử

    Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14-6 đã tái khẳng định thực hiện đúng những cam kết bầu cử mà ông đưa ra, đồng thời cho rằng một chiến thắng vang dội của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền trong các cuộc bầu cử địa phương cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với một số thành viên chính phủ và đảng cầm quyền chứ không phải tất cả.

    14/06/2018
    .
  • Nghệ thuật đàm phán của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

    Theo SCMP, vài tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị của nhà lãnh đạo quốc gia Đông Bắc Á này.

    13/06/2018
    .
  • Hoạt động xét xử vụ bắn rơi máy bay MH17 sẽ diễn ra tại Hà Lan

    Ngày 12-6, Quốc hội Hà Lan đã thông qua một hiệp ước đã ký với Ukraine về việc xét xử những đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khiến 298 người thiệt mạng, chủ yếu là công dân Hà Lan, hồi tháng 7-2014.

    13/06/2018
    .