.

Nhật Bản hoan nghênh sự thay đổi bất ngờ của Mỹ đối với CPTPP

.
08:57, Thứ Bảy, 14/04/2018 (GMT+7)

Kyodo đưa tin, ngày 13-4, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết, Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh với sự lạc quan thận trọng trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng xem xét khả năng tái gia nhập CPTPP, trong khi nhấn mạnh Washington cần chấp thuận các điều khoản ban đầu.

>> Tái gia nhập TPP có thể sẽ là một nhiệm vụ phức tạp với Nhà Trắng

Bộ trưởng phụ trách vấn đề Hiệp định CPTPP của Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Nguồn: Bloomberg)
Bộ trưởng phụ trách vấn đề Hiệp định CPTPP của Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Nguồn: Bloomberg)

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, ông Motegi nói: “Nếu động thái này đồng nghĩa với việc Tổng thống Trump đang đánh giá đúng đắn tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của CPTPP, thì đó là điều chúng tôi hoan nghênh.”

Tuy nhiên, quan chức này cho rằng: “11 quốc gia thành viên CPTPP cùng chia sẻ quan điểm rằng sẽ rất khó để xóa bỏ các điều khoản TPP (tiền thân của CPTPP), và đàm phán lại hoặc điều chỉnh nó.”

Ông Motegi cho biết thêm, Nhật Bản muốn biết chắc chắn quan điểm của ông Trump đối với chính sách thương mại thông qua cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Shinzo Abe tại Florida trong tuần tới.

Ông Motegi cho hay: “Chúng tôi sẽ luôn khẳng định với phía Mỹ về tầm quan trọng về mặt kinh tế và chiến lược của CPTPP, trong đó có việc thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và công ăn việc làm cho Mỹ.”

Trước đó, ngày 12-4, trong cuộc gặp với các nghị sỹ và thống đốc bang, Tổng thống Trump đã chỉ thị Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kydlow, xem xét khả năng tái gia nhập CPTPP.

Theo Vietnam+

,