.

Vụ Kim Jong-nam: Mỹ cáo buộc Triều Tiên sử dụng vũ khí hóa học

.
09:46, Chủ Nhật, 04/03/2018 (GMT+7)

AP đưa tin, ngày 2-3, Mỹ xác định rằng Triều Tiên đã sử dụng vũ khí hóa học, ý nói vụ sát hại người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam hồi năm ngoái.

Ông Kim Jong-Nam năm 2001 sau khi bị bắt vì sử dụng hộ chiếu giả để thăm Tokyo Disneyland. (Nguồn: AFP/Getty)
Ông Kim Jong-Nam năm 2001 sau khi bị bắt vì sử dụng hộ chiếu giả để thăm Tokyo Disneyland. (Nguồn: AFP/Getty)

Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp các bằng chứng cho phát hiện nói trên. Tuy nhiên, tuyên bố này được đưa ra gần một năm sau cái chết của ông Kim Jong-nam tại một sân bay quốc tế ở Malaysia, trong một vụ tấn công mà nhà chức trách cho rằng có sử dụng chất độc thần kinh VX.

Cơ quan phụ trách vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và an ninh quốc tế thuộc bộ trên là đơn vị đưa ra xác định trên. Theo đó, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế viện trợ nước ngoài, hỗ trợ quân sự và tài chính nhằm vào chính quyền Bình Nhưỡng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-3.

Theo Vietnam+

,