.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chỉ trích 'vụ trả thù chính trị'

.
08:34, Thứ Năm, 18/01/2018 (GMT+7)

Yonhap đưa tin, ngày 17-1, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã mạnh mẽ phản đối cuộc điều tra của công tố viên nước này nhằm vào các trợ lý cũ của ông, cho rằng cuộc điều tra này như "một sự trả thù chính trị," đồng thời kêu gọi bên công tố tập trung trọng tâm điều tra vào ông thay vì gây phiền nhiễu cho các trợ lý.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một thông báo, cựu Tổng thống Lee nói rõ: "Tôi buộc phải coi cuộc điều tra của bên công tố chẳng khác gì ngoài sự thao túng chính trị nhằm loại bỏ những người bảo thủ và là sự trả thù chính trị liên quan tới cái chết của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun."

Cựu Tổng thống Roh đã tự sát năm 2009 trong bối cảnh đang diễn ra cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào gia đình và các trợ lý của ông.

Ông Lee nói thêm: "Hãy để tôi chịu trách nhiệm thay vì gây phiền nhiễu cho những trợ lý, những người đã cống hiến cho đất nước, bằng các cuộc điều tra có suy tính trước."

Bên cạnh đó, ông bày tỏ lấy làm tiếc khi phải chứng kiến "nền tảng đất nước bị lay chuyển bởi sự trả thù chính trị."

Tuyên bố của ông Lee được đưa ra trong bối cảnh cuộc điều tra về ông sắp xảy ra sau khi các công tố viên bắt giữ 2 cựu trợ lý của ông với cáo buộc nhận khoản tiền phi pháp từ Cơ quan Tình báo Quốc gia.

Rất hiếm khi ông Lee bày tỏ quan điểm cá nhân, điều này cho thấy ông đang ở trong tình huống rất nghiêm trọng.

Theo Vietnam+

,