.

Nhật hoàng Akihito có thể sẽ thoái vị vào ngày 30-4-2019

Thứ Sáu, 01/12/2017, 14:33 [GMT+7]

Theo Kyodo, ngày 1-12, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, Nhật hoàng Akihito dự kiến thoái vị vào ngày 30-4-2019, đánh dấu lần đầu một Nhật hoàng rời khỏi ngôi vị trong 200 năm qua.

Nhật hoàng Akihito (phải) và Thái tử Naruhito. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhật hoàng Akihito (phải) và Thái tử Naruhito. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị, Thái tử Naruhito sẽ kế vị vào ngày 1-5-2019. Thời điểm thoái vị của Nhật hoàng Akihito dự kiến được Nội các Nhật Bản chính thức thông qua vào ngày 8-12 tới.

Theo đạo luật đặc biệt được Quốc hội Nhật Bản thông qua hồi tháng 6-2017, Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi, được phép thoái vị và nhường ngôi cho Thái tử Naruhito, 57 tuổi, chính phủ nước này phải quyết định ngày thoái vị.

Theo các nguồn tin chính phủ, trong số những ngày được đề cử để kết thúc niên hiệu Heisei (Bình Thành) dưới sự trị vì của Nhật hoàng Akihito hiện nay, ngày 30-4-2019 nổi lên cùng với thời điểm được cho là thích hợp vào ngày 31-3-2019, do những cuộc bầu cử địa phương dự kiến được tổ chức vào tháng 3 hoặc tháng 4 cùng năm.

Theo Vietnam+