.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tìm cách giảm số sỹ quan cấp tướng

Chủ Nhật, 31/12/2017, 22:16 [GMT+7]

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 31-12 cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang tìm cách giảm một số lượng lớn các sỹ quan cấp tướng theo một kế hoạch cải tổ quân đội.

Binh sỹ tham gia diễn tập quân sự tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Binh sỹ tham gia diễn tập quân sự tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các nguồn thạo tin tiết lộ Bộ trên đang chuẩn bị một kế hoạch, theo đó sẽ cắt giảm dần khoảng 70-80 sỹ quan cấp tướng trong tổng số 430 người hiện nay.

Sau khi lên nắm quyền, chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã từng cam kết sẽ cắt giảm số sỹ quan thuộc cấp tướng trong hàng ngũ quân đội.

Trước đó, chính phủ của cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã lên kế hoạch đến năm 2020 sẽ giảm khoảng 60 người (tương đương 15%), tuy nhiên chính phủ của cựu Tổng thống Park Geun-hye đã điều chỉnh con số bị cắt giảm này xuống còn 40 người.

Theo Vietnam+