.

Tây Ban Nha dự kiến thông qua luật tước quyền của Thủ hiến Catalonia

Thứ Hai, 23/10/2017, 20:08 [GMT+7]

Reuters đưa tin Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria ngày 23-10 cho biết Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont sẽ mất toàn bộ quyền lực và bị cắt lương trong trường hợp Thượng viện thông qua điều 155, theo đó áp đặt luật trực tiếp của chính quyền trung ương đối với khu vực này.

>> Tây Ban Nha sẽ dừng quyền tự trị của Catalonia vào ngày 21-10

Thủ hiến Catalunya Carles Puigdemont phát biểu tại Barcelona ngày 10-10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ hiến Catalunya Carles Puigdemont phát biểu tại Barcelona ngày 10-10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại cuộc phỏng vấn của đài phát thanh, bà Santamaria cho biết Chính quyền Madrid có thể tạm thời cử một đại diện duy nhất tới cai quản vùng này sau khi Thượng viện dự kiến thông qua luật trực tiếp nói trên vào ngày 27-10 tới.

Cùng ngày, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Catalonia cho biết tất cả các cơ quan, trong đó có cảnh sát, cần tuân thủ những chỉ đạo của các cơ quan Catalonia được thành lập thông qua bỏ phiếu một cách dân chủ, các quan chức ở Catalonia không được làm theo mệnh lệnh của Chính quyền Madrid.

Người phát ngôn nhấn mạnh thêm chỉ có người dân Catalonia mới có quyền thay đổi các cơ quan của Catalonia.

Theo Vietnam+