.

Nhật Bản ấn định ngày triệu tập kỳ họp đặc biệt của Quốc hội

Thứ Sáu, 27/10/2017, 10:34 [GMT+7]

Quốc hội Nhật Bản sẽ triệu tập kỳ họp đặc biệt vào ngày 1-11 tới, sau cuộc tổng tuyển cử tuần trước với kết quả liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe và đảng Công Minh giành chiến thắng vang dội với 312 ghế/465 ghế tại Hạ viện.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 23-10 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 23-10 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 26-10 đã xác nhận thông tin trên.

Theo ông Suga, trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp kéo dài tám ngày này, dự kiến ông Abe sẽ tái đắc cử chức thủ tướng và sẽ thành lập nội các mới sau đó.

Cũng trong ngày họp đầu tiên, Hạ viện sẽ bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Theo các nguồn tin địa phương, cựu Bộ trưởng Tài chính Fukushiro Nukaga và cựu Chánh văn phòng Nội các Takeo Kawamura là hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch Hạ viện.

Hiến pháp Nhật Bản quy định phải triệu tập kỳ họp đặc biệt của quốc hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày bầu cử.

Theo TTXVN/Vietnam+