.

Mỹ xác nhận 24 trường hợp bị ảnh hưởng bởi vụ "tấn công sóng âm"

Thứ Bảy, 21/10/2017, 15:05 [GMT+7]

Ngày 20-10, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định có 24 người đã bị ảnh hưởng về sức khỏe do những vụ "tấn công sóng âm" nhằm vào các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba kể từ đầu năm 2017.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. (Nguồn: Washington Examiner)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. (Nguồn: Washington Examiner)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết thêm Washington đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến vụ việc trên.

Bà Nauert nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể loại trừ khả năng có thêm những trường hợp mới bởi đội ngũ chuyên gia y tế vẫn đang kiểm tra sức khỏe cho các thành viên của cộng đồng đại sứ quán.¨

Trước đó, Washington đã khẳng đính có ít nhất 22 nhân viên ngoại giao Mỹ là nạn nhân của cuộc "tấn công" trên.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-10 cũng lên tiếng quy trách nhiệm cho Cuba đối với sự cố về sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ, đồng thời nhận định đây là "một cuộc tấn công bất thường" và La Habana có trách nhiệm trong vụ việc này.

Theo Vietnam+