.

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử

Thứ Tư, 11/10/2017, 09:09 [GMT+7]

Ngày 10-10 là ngày bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 48, theo đó, các ứng cử viên sẽ bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử trong vòng 12 ngày đến 22-10 - ngày tiến hành bỏ phiếu.

Hạ viện Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hạ viện Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong cuộc bầu cử Hạ viện lần này, cuộc đua chủ yếu sẽ diễn ra giữa 3 nhóm chính trị tại Nhật Bản gồm liên minh Đảng Dân chủ tự do cầm quyền và Đảng Công minh; liên minh Đảng Hy vọng và Hội Duy tân Nhật Bản; Liên minh giữa Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ lập hiến và Đảng Xã hội.

Theo báo chí Nhật Bản, tính đến 11h ngày 10-10, trên toàn quốc đã có 289 khu vực bầu cử tập hợp xong danh sách các ứng cử viên với tổng số 930 người. Đảng Dân chủ tự do có số ứng cử viên đông nhất là 276 người, tiếp theo là Đảng Hy vọng với 198 người, Đảng Cộng sản với 206 người, Đảng Dân chủ lập hiến với 62 người, Hội Duy tân Nhật Bản với 47 người, Đảng Hạnh phúc hiện thực 35 người, Đảng Xã hội 19 người, Đảng Công minh 9 người, các phe phái khác là 7 người, ứng cử viên tự do là 71 người.

Đối với ứng cử viên tranh cử theo tỷ lệ ủng hộ của các đảng, danh sách đang tiếp tục được lập trên toàn quốc từ 11 đảng và các phái chính trị, thời gian "chốt" danh sách là 17h ngày 10-10. Số lượng đăng ký tính đến 11h cùng ngày là 477 người. Như vậy, tổng số ứng cử viên tranh cử tại khu vực và tranh cử theo tỷ lệ ủng hộ của đảng hiện là 1.075 người. Tổng số lượng ứng cử viên trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 47 trước đó là 1.191 người.

Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 48 có 289 khu vực bầu cử, giảm 10 khu vực so với các cuộc bầu cử trước đó, do nước này vừa tiến hành sửa đổi Luật bầu cử vào tháng 6 vừa qua nhằm cân đối số ghế hạ viện cho các khu vực đông và thưa dân. Số ghế hạ nghị sỹ lựa chọn theo tỷ lệ ủng hộ các đảng tại cuộc bầu cử này là 176 ghế. Tổng số ghế của Hạ viện Nhật Bản lần thứ 48 là 465 ghế.

Luật bầu cử Nhật Bản quy định có hai hình thức tranh cử nghị sỹ. Hình thức ứng cử bầu trực tiếp từ khu vực bầu cử và hình thức chọn theo tỷ lệ ủng hộ của các đảng, nếu đảng có số phiếu ủng hộ cao nhất tại khu vực bầu cử, đảng đó sẽ được chọn một thành viên bất kỳ trong đảng làm nghị sỹ.

Theo TTXVN/Vietnam+