.

Bà Thái Anh Văn: Đài Loan sẽ tiếp tục tăng chi tiêu quân sự

Thứ Hai, 30/10/2017, 14:36 [GMT+7]

Reuters đưa tin, trong chuyến thăm đảo Hawaii mới đây, Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Đài Bắc hiểu sự cần thiết của việc chi tiêu nhiều hơn nữa cho quốc phòng và hòn đảo này sẽ tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (áo hoa) đến Hawaii. (Nguồn: AP)
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (áo hoa) đến Hawaii. (Nguồn: AP)

Bà Thái Anh Văn đã thăm đảo Hawaii vào cuối tuần qua khi trong chuyến công du ba đồng minh ngoại giao của Đài Loan tại Thái Bình Dương bất chấp việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngăn cản chuyến công du này.

Chuyến công du của nhà lãnh đạo Đài Loan diễn ra chỉ 2 tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Bắc Kinh.

Theo Văn phòng tổng thống Đài Loan ngày 30-10, bà Thái Anh Văn đã mô tả quan hệ Đài Loan-Mỹ là "hữu hảo chưa từng có."

Văn phòng này dẫn lời bà Thái Anh Văn nêu rõ: "Chúng tôi vui mừng nhận thấy những hứa hẹn của Mỹ về hòa bình và ổn định đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và từ những cuộc gặp với phía Mỹ, chúng tôi hiểu được sự cần thiết phải gia tăng chi tiêu cho quốc phòng".

Theo Vietnam+