.

Vụ tấn công khủng bố ở Anh: Số nạn nhân tử vong tăng lên

Thứ Sáu, 24/03/2017, 09:47 [GMT+7]

Reuters đưa tin ngày 23-3, một nguồn tin giấu tên của Chính phủ Mỹ cho biết tên Khalid Masood, đối tượng sát hại 3 người gần Quốc hội Anh, đã có những cộng sự quan tâm với việc tham gia các tổ chức thánh chiến ở nước ngoài.

>> Thủ tướng Anh: Vụ tấn công ở London là "bệnh hoạn và xấu xa"

Nhân viên điều tra tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 23/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân viên điều tra tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 23-3.

(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin này, hiện không có bằng chứng chứng tỏ tên Masood đã đi ra nước ngoài để liên kết với các tổ chức thánh chiến.

Nguồn tin này cho hay những người mà hắn ta giao thiệp bao gồm những đối tượng bị tình nghi có sự quan tâm tới việc tham gia các tổ chức thánh chiến ở nước ngoài, tuy nhiên bản thân tên Masood chưa bao giờ làm như vậy.

Cùng ngày, cảnh sát cho biết một người bị thương trong vụ tấn công trên đã tử vong, nâng số lượng các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc này lên con số 4.

Theo cảnh sát, nạn nhân là một người đàn ông 75 tuổi và đã được điều trị tại bệnh viện.

Theo Vietnam+