.

Libya nhất trí bầu tổng thống theo hình thức phổ thông đầu phiếu

Thứ Tư, 13/08/2014, 07:52 [GMT+7]

Theo hãng Reuters, Quốc hội mới của Libya ngày 12-8 đã nhất trí rằng tổng thống tiếp theo của nước này sẽ được bầu chọn thông qua một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu trong bối cảnh các nghị sỹ tìm cách vượt qua sự đối đầu giữa 2 phái vũ trang.

Phiên họp quốc hội Libya. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Phiên họp quốc hội Libya. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tin cho biết Hạ viện Libya đã bỏ phiếu hoàn toàn ủng hộ việc tổng thống mới sẽ được người dân Libya bầu chọn trực tiếp khi cơ quan này tìm cách đưa đất nước trở lại lộ trình hướng tới dân chủ, 3 năm sau khi nhà cựu độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ.

Nghị sĩ Fatthallah Saiti nói: "Chúng tôi đã quyết định bầu chọn tổng thống trực tiếp, song chưa ấn định thời điểm bầu cử cụ thể cho đến khi chúng tôi thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay và mức độ ổn định tình hình."

Libya đang chìm trong làn sóng bạo lực trầm trọng nhất kể từ sau cuộc nội chiến lật đổ ông Gaddafi khi các phe phái vũ trang giao tranh tại thủ đô Tripoli bằng rocket, pháo và súng cối./.

Theo Vietnam+