Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sôi nổi các hoạt động tại "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2023

  • 17:23 | Thứ Năm, 23/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 23/2, xã Thượng Trạch (Bố Trạch) phối hợp với Đồn Biên phòng (BP) Cồn Roàng và Đồn BP Cà Roòng tổ chức “Ngày hội BP toàn dân”. Đây là địa phương được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh lựa chọn tổ chức điểm “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023.
Các đại biểu tham dự “Ngày hội BP toàn dân” tại xã Thượng Trạch.
Các đại biểu tham dự “Ngày hội BP toàn dân” tại xã Thượng Trạch.
Dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Bố Trạch cùng đông đảo nhân dân xã Thượng Trạch.
 
Thượng Trạch là xã biên giới khó khăn của huyện Bố Trạch và là địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng bảo vệ biên giới đã tích cực, chủ động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (ANBG) quốc gia; thế trận BP toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố và phát huy, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn từng bước được cải thiện. 
 
Hàng tháng, quý, UBND xã cùng với 2 Đồn BP Cà Roòng, Cồn Roàng tổ chức giao ban công tác quốc phòng-an ninh để đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm về các vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, nhằm đề ra các chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả. 

Trong năm, lực lượng quân sự, công an xã Thượng Trạch cùng 2 đồn BP tổ chức 4 đợt/10 lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra đường biên, mốc quốc giới; 82 lần/397 lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra địa bàn. Qua đó, góp phần ngăn chặn, xử ký kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian, khám và cấp phát thuốc miễn phí được tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Tổng trị giá các phần quà được trao tại ngày hội gần 1 tỷ đồng. Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân-dân, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, ANBG.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Biên phòng toàn dân:

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP tỉnh trao biển tượng trưng của nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí sữa chữa trường học trên địa bàn.
Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP tỉnh trao biển tượng trưng của nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường học trên địa bàn.
aa
Lãnh đạo MTTQVN tỉnh trao biển tượng trưng xây dựng 4 dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn (trị giá 200 triệu đồng).
Trao học bổng cho học sinh (15 suất/15 triệu đồng).
Trao học bổng cho học sinh (15 suất/15 triệu đồng).
Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.
Khám chữa bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho nhân dân. 
Lãnh đạo huyện Bố Trạch khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh Công an nhân dân

(QBĐT) - Nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững tư thế, lễ tiết, tác phong và ứng xử có văn hóa của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, Phòng PX03, Công an tỉnh đã và đang tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh Công an nhân dân trong toàn lực lượng.
 

Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen lực lượng Cảnh sát giao thông

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thời gian qua, ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Thư khen lực lượng Cảnh sát giao thông.
 

Bộ Công an đón đoàn cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ trở về

Chiều 19/2, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ đón Đội tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ, trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ.