Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh từ cơ sở

  • 07:30 | Thứ Sáu, 24/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ giữa năm 2022 đến nay, tất cả mọi ngã đường tại thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng (Quảng Trạch) đều được trang bị những chiếc camera chất lượng cao, vừa góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa là "cánh tay" đắc lực của lực lượng Công an khi truy xét các đối tượng phạm tội trên địa bàn. Các vụ việc, như: Trộm cắp tài sản hay va quệt giao thông… đã được hệ thống camera an ninh ghi lại đầy đủ, chi tiết, từ đó, giúp cho lực lượng Công an xã Quảng Tùng giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng, đúng người, đúng việc.
 
Ông Lê Trung Thành, thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng hồ hởi cho biết: Trước đây, địa bàn thôn Di Lộc khá phức tạp, các loại tội phạm về trộm cắp, ma túy… xảy ra liên tục. Tuy nhiên, từ khi có hệ thống camera an ninh và đặc biệt là lực lượng Công an chính quy của xã thường xuyên về địa bàn, tình hình an ninh trật tự rất bảo đảm, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Công an xã đã kịp thời giám sát, phát hiện, giải quyết các vụ việc một cách triệt để, tạo được sự bình yên trong thôn xóm.
 
Xã Quảng Tùng là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, nhưng trong 2 năm trở lại đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, các vụ việc phức tạp đã được giải quyết một cách triệt để. Một trong những đóng góp vào thành quả chính là mô hình camera an ninh của thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng. Địa phương đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân bằng nguồn vốn xã hội hóa, đầu tư 24 mắt camera trang bị đầy đủ tại các ngã đường, phục vụ cho công tác phòng, chống các loại tội phạm.
Mô hình camera an ninh ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng phát huy hiệu quả.
Mô hình camera an ninh ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng phát huy hiệu quả.
Đại úy Bùi Lê Sơn Nam, Trưởng Công an xã Quảng Tùng cho hay: "Thời gian qua, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an xã đã xây dựng một số mô hình về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là mô hình camera an ninh tại thôn Di Lộc. Đây là mô hình mà chúng tôi đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và chung tay của đông đảo nhân dân. Bà con cùng đóng góp nguồn kinh phí để xây dựng với số tiền hơn 300 triệu đồng. Từ ngày mô hình đi vào hoạt động, các loại đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm đáng kể. Ngoài ra, mô hình đã hỗ trợ cho công tác điều tra, truy xét đối tượng phạm tội ở những địa bàn lân cận hay giám sát các vụ tai nạn, va chạm giao thông…".
 
Năm 2022, Quảng Tùng là một trong những xã đã được Bộ Công an ra quyết định đưa ra khỏi địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Đó chính là kết quả nổi bật khi lực lượng Công an chính quy về xã đã phát động sâu rộng và xây dựng nhiều mô hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đây là tiền đề để lực lượng Công an huyện Quảng Trạch có thể nhân rộng ra toàn huyện.
 
Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, hiện tại, toàn huyện đã có một số xã triển khai mô hình camera an ninh, tuy nhiên, xã Quảng Tùng là địa phương triển khai mô hình hiệu quả với số lượng camera nhiều, chất lượng tốt và vận dụng được nhiều nguồn vốn xã hội hóa. Trên cơ sở kết quả này, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Công an huyện sẽ tập trung tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn cấp ủy đảng, chính quyền các xã chủ động huy động nguồn xã hội hóa, chỉ đạo lực lượng Công an để khảo sát đánh giá và lên kế hoạch xây dựng, phấn đấu trong năm 2023 và những năm tiếp theo tất cả các xã trên địa bàn huyện xây dựng mô hình camera an ninh.
 
Việc xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nói chung và xây dựng các mô hình, điển hình cụ thể về bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở nói riêng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an chính quy về xã. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chung tay bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
 
Ngô Quang Văn

tin liên quan

Sôi nổi các hoạt động tại "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2023

(QBĐT) - Xã Thượng Trạch (Bố Trạch) là địa phương được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh lựa chọn tổ chức điểm "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và gặp mặt lực lượng vũ trang

(QBĐT) - Tiếp nối chương trình công tác tại Quảng Bình, chiều nay, 23/2, đoàn công tác của đồng chí Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dâng hương viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại xã Quảng Trung (TX. Ba Đồn) và gặp mặt lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình. 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo 956 tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 23/2, Ban Chỉ đạo tỉnh nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án "Đẩy mạnh XDLL Công an tỉnh Quảng Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" (Ban Chỉ đạo 956) đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất.