Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khối Cảnh sát nhân dân tổng kết phong trào thi đua năm 2022

  • 20:12 | Thứ Sáu, 25/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 25/11, Khối thi đua Cảnh sát nhân dân (CSND) Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Trần Quang Hiếu, đại tá Phan Đăng Tĩnh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong khối.
Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Khối trưởng, khối phó thi đua năm 2023
Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Khối trưởng, khối phó thi đua năm 2023
Năm 2022, các đơn vị trong khối đã xây dựng, triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm; triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
 
Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong khối Cảnh sát phát triển sôi nổi và mạnh mẽ, các đơn vị đã đề ra khẩu hiệu hành động sát đúng, phù hợp, từ đó tạo được sự lan toả, động viên, phát huy năng lực, trí tuệ của CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần kiểm soát tình hình, đảm bảo an ninh trật tự; từng bước kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
Công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy và công tác hậu cần-kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất, góp phần động viên CBCS thi đua học tập, rèn luyện, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao phong trào thi đua của Khối Cảnh sát nhân dân năm 2022. Các đơn vị đã cụ thể hóa các phong trào thi đua vào từng nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể, sát đúng với tính chất, đặc thù của mỗi đơn vị, cho nên đã phát huy tối đa sở trường, năng lực của mỗi một cá nhân trong các đơn vị, vì thế đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ và tập thể đã đạt được thành tích cao trong công tác. 
 
Việc tổng kết phong trào thi đua của khối cũng là dịp để cùng nhau đánh giá những thành tích, kết quả đạt được trong công tác, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong năm 2023 đi vào thực chất và hiệu quả hơn.
 
Hội nghị đã cơ bản thống nhất đánh giá kết quả xếp loại thi đua năm 2022 của các đơn vị trong khối.
 
Ngô Quang Văn

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Xây dựng mô hình "Xã không có tệ nạn lô đề"

(QBĐT) - Chiều 25/11, xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình "Xã không có tệ nạn lô đề" và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón và hội đàm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Sáng 25/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles.
 

Nâng cao quy trình phối hợp xử lý, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trong quản lý, bảo vệ vùng biển, cảng biển tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 23/11, tại cảng Hòn La, huyện Quảng Trạch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã tổ chức hội nghị và ký kết bổ sung một số nội dung trong quy chế phối hợp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên phòng và hàng hải.