Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2022

  • 17:28 | Thứ Tư, 01/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 01/6, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022.
 Chiến sĩ mới duyệt binh, diễu hành tại buổi lễ tuyên thệ.
Chiến sĩ mới duyệt binh, diễu hành tại buổi lễ tuyên thệ.
Tham dự và chỉ đạo có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng, huyện Bố Trạch; toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cùng 145 chiến sĩ mới (trong đó 80 chiến sĩ mới đến từ Quảng Bình, 65 chiến sĩ mới đến từ TP. Đà Nẵng). 
Chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ quyết thắng.
Chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ quyết thắng.
Sau thời gian 3 tháng học tập, huấn luyện, 100% chiến sĩ mới đều có bản lĩnh chính trị vững vàng; hiểu được vị trí, vai trò, mục tiêu lý tưởng cao đẹp và truyền thống anh hùng trong chiến đấu của dân tộc và quân đội; có lối sống nề nếp chính quy; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao thể lực, tác phong và trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. 
 
Các chiến sĩ mới sử dụng tốt các loại vũ khí, khí tài được trang bị, thành thạo các yếu lĩnh động tác kỹ thuật, chiến thuật điều lệnh, võ thuật; ý thức tự giác, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, pháp luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ của chiến sĩ mới đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị; bắn súng AK, ném lựu đạn, đánh lượng nổ và các môn học khác đều đạt khá, giỏi... 
Chiến sĩ mới thực hành lao qua vòng lửa.
Chiến sĩ mới thực hành lao qua vòng lửa.
Sau lễ tuyên thệ, 145 chiến sĩ mới tiếp tục học tập, huấn luyện thêm 1,5 tháng chuyên ngành nghiệp vụ biên phòng và một số văn bản pháp luật khác. Mục tiêu là trang bị cho chiến sĩ mới những kiến thức cơ bản để sau khi về nhận công tác tại các đơn vị trên hai tuyến biên giới, sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP Quảng Bình.
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP Quảng Bình.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương kết quả học tập, huấn luyện của chiến sĩ mới và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực hơn nữa trong tổ chức huấn luyện, truyền đạt; bảo đảm nội dung, thời gian, quân số tham gia và tuyệt đối an toàn trong huấn luyện.
 
Đặc biệt, các chiến sĩ mới cần tích cực hăng say học tập, huấn luyện, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật,  nắm vững các nội dung về chuyên ngành nghiệp vụ biên phòng, các văn bản pháp luật, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.
 
 Châu Thành
 
* Cũng trong sáng 01/6, Trung đoàn Bộ binh 996 đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2022. Tham dự lễ tuyên thệ có đại diện thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thủ trưởng các phòng, ban cơ quan bộ chỉ huy và đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh.
Thực hiện nghi thức trao vũ khí tại lễ tuyên thệ chiến sỹ mới.
Thực hiện nghi thức trao vũ khí tại lễ tuyên thệ chiến sỹ mới.

Tháng 2/2022, Trung đoàn Bộ binh 996 tiếp nhận 120 công dân từ các địa phương trong tỉnh về nhập ngũ.

Sau hơn 3 tháng học tập, rèn luyện, 100% chiến sỹ đã hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện chiến sỹ mới với kết quả kiểm tra 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt bình quân từ 72-90%. Riêng môn kiểm tra “3 tiếng nổ”, đơn vị đạt giỏi. Có 1 tập thể trung đội và 6 cán bộ, chiến sỹ được biểu dương, khen thưởng tại lễ tuyên thệ. 

Phát biểu chúc mừng các chiến sỹ mới, đại diện thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, thái độ và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Đại đội chiến sỹ mới trong quá trình huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Đồng thời lưu ý các chiến sỹ mới sau khi được biên chế về đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Lan Anh-Văn Thanh

 

tin liên quan

Khởi động giao lưu biên giới hữu nghị Việt Nam-Lào

(QBĐT) - Ngày 30/5, tại cụm bản Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình và khởi động chương trình giao lưu biên giới hữu nghị Việt Nam-Lào.
 

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 31/5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. 
 

Công an Quảng Bình công bố quyết định thăng cấp, nâng bậc lương năm 2022

(QBĐT) - Ngày 30/5, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp, nâng bậc lương công an nhân dân năm 2022.