Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

  • 18:35 | Thứ Ba, 14/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/6,  đoàn công tác của của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình.
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra.
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra.
Nội dung kiểm tra tập trung vào bốn mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; trong đó chú trọng những mặt công tác trọng tâm, trọng điểm.  
 
Sau một ngày trực tiếp kiểm tra tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS TP. Đồng Hới, Ban CHQS huyện Lệ Thủy, Trung đoàn Bộ binh 996 và một số cơ sở xã, phường, đơn vị trực thuộc, đoàn thống nhất kết luận: 6 tháng đầu năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, tham mưu trúng, đúng, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 
 
Tiêu biểu là đã tham mưu chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và diễn tập phòng, chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng nhà làm việc ban chỉ huy quân sự cấp cơ sở kết hợp nhà trực cho lực lượng dân quân cơ động.
 
Nhiều mô hình công tác dân vận triển khai đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, như: lớp dạy bơi miễn phí cho các cháu học sinh; mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”… Công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau hội thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp… 
 
Với 8,15 điểm bình quân, Bộ CHQS Quảng Bình được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 xếp loại giỏi. 
 
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra; chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; nắm chắc tình hình tư tưởng, tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật… bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.
 
Lan Anh

tin liên quan

Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, phường năm 2022

(QBĐT) - Sáng 14/6, thị xã Ba Đồn tổ chức khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động xã, phường năm 2022. Đây là đơn vị được tỉnh Quảng Bình chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, triển khai hội thao trên toàn tỉnh. 
 

Phụ nữ Công an Quảng Bình thi "Kể chuyện về Bác Hồ"

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, Công an tỉnh vừa tổ chức hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ". 
 

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Luật Cảnh sát cơ động được thông qua gồm 5 chương, 33 điều, trong đó quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động.