Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

  • 07:27 | Thứ Hai, 28/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Những đổi thay đến từ doanh trại, cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng bài bản, chính quy; cán bộ, nhân viên có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
 
Thượng tá Lê Ngọc Nhân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quảng Ninh cho biết: Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là một bước cụ thể hóa của phong trào thi đua Quyết thắng và “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Đảng ủy Quân sự huyện Quảng Ninh đã đưa nội dung vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm và từng tháng; ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách. Qua đó, làm thay đổi cơ bản diện mạo doanh trại, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
 
Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quảng Ninh chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức; chỉ đạo triển khai nội dung thi đua toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung cụ thể hóa thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và địa phương. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, nhân viên, đến nay, đơn vị đã có diện mạo mới, khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp.
 
Đơn vị đã xây dựng doanh trại theo mẫu thống nhất của cấp trên, đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhiều hạng mục công trình, như: Ụ chống nổ lây kho vũ khí; hòn non bộ; gara xe; nhà để xuồng; sơn lại cổng chính, hàng rào, nhà trực ban, nhà ăn; thay mới một số trang thiết bị, cơ sở vật chất, hệ thống biển bảng chỉ dẫn, các bảng tin, panô tuyên truyền...
Ban CHQS huyện Quảng Ninh tổ chức tốt phong trào trồng và chăm sóc cây xanh trong doanh trại.
Ban CHQS huyện Quảng Ninh tổ chức tốt phong trào trồng và chăm sóc cây xanh trong doanh trại.
Nhằm bảo đảm doanh trại luôn chính quy, xanh, sạch, đẹp, Ban CHQS huyện luôn quan tâm công tác vệ sinh môi trường. Hàng ngày, hàng tuần, Ban CHQS huyện tổ chức cho bộ đội tổng dọn vệ sinh, cắt cỏ, chăm sóc hệ thống vườn hoa, cây cảnh, các công trình công cộng, như: Hồ nuôi cá, khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà xe… Đơn vị đã tổ chức tốt phong trào trồng và chăm sóc cây xanh trong doanh trại, có quy hoạch, mật độ, cơ cấu cây xanh, thảm cỏ hợp lý, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
 
Thực hiện chủ trương không ngừng nâng cao đời sống cho bộ đội, Ban CHQS huyện đã chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tăng gia, chăn nuôi trong khuôn viên doanh trại. Khu vực tăng gia sản xuất có tổng diện tích trên 3.000m2. Trong đó, diện tích vườn trồng rau xanh 650m2; diện tích giàn-vườn kết hợp 250m2; hồ nuôi cá 1.500m2 và chuồng nuôi gia súc, gia cầm trên 200m2. Ngoài ra, còn có vườn trồng các loại cây thuốc Nam, cây ăn quả... Toàn bộ diện tích vườn, giàn, chuồng, khu tăng gia được đầu tư xây dựng hợp lý, theo mô hình khép kín với hệ thống nhà lưới và phun nước tưới tự động, chuồng trại chăn nuôi thoáng mát, bảo đảm cho các loại cây trồng, vật nuôi phát triển tốt.
 
Công tác bảo đảm, quản lý, sử dụng điện, nước được chú trọng, đơn vị đã củng cố hệ thống nhà tắm, lắp đặt bình nóng lạnh; thực hiện bảo quản tốt và thay mới các loại dụng cụ, thiết bị điện bị hư hỏng, xuống cấp phục vụ nhu cầu làm việc và sinh hoạt của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, đơn vị đề ra nhiều phương thức quản lý, giáo dục bộ đội về ý thức sử dụng điện, nước, bảo đảm đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm, không để thất thoát, lãng phí.
 
Công tác quản lý, sử dụng doanh cụ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ, nhân viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và bố trí, sắp xếp doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt gọn gàng, ngăn nắp, thống nhất về cách bố trí, quy cách, mẫu mã cho từng khu vực, từng nhà trong doanh trại; bảo đảm các khu vực nhà ở, làm việc, nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh… thường xuyên sạch sẽ; hệ thống nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, nhà xe, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ở đơn vị được xây dựng bảo đảm theo quy định.
 
Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị phát huy cao tinh thần tự lực, tự cường, đã huy động các nguồn ngân sách, đầu tư hơn 535 triệu đồng cho xây dựng, bảo đảm doanh trại. Đồng thời, đơn vị đã động viên cán bộ, nhân viên tham gia hàng trăm ngày công lao động để củng cố doanh trại, cải tạo các hạng mục công trình trong khuôn viên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên.
 
“Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quảng Ninh tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để nuôi dưỡng, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách quân nhân, tạo động lực để cán bộ, nhân viên gắn bó với đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, thượng tá Lê Ngọc Nhân cho biết thêm.
 
Ng. Khang

tin liên quan

Đội 589 tìm kiếm, quy tập 17 hài cốt liệt sỹ tại Lào

(QBĐT) - Trong các ngày 25 và 26/3, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã kiểm tra công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào) mùa khô năm 2021-2022 của Đội 589 Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. 

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022

(QBĐT) - Từ ngày 23 đến 25/3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nghị quyết và công tác biên phòng, xây dựng lực lượng; công tác đảng, công tác chính trị quý 2 năm 2022.
 

Tuyên Hoá: 165 chiến sĩ dân quân kiểm tra bắn đạn thật

(QBĐT) - Từ ngày 23 đến 25/3, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Cụm 1 (Văn Hóa, Tiến Hóa, Cao Quảng), Cụm 2 (Kim Hóa, Lê Hóa, Thuận Hóa), Cụm 3 (thị trấn Đồng Lê, Sơn Hóa, Đổng Hóa).