Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân

  • 06:37 | Thứ Tư, 09/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Cảng Gianh, BĐBP tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển; đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đoàn kết quân-dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
 
Đồn BPCK Cảng Gianh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 9,7km chiều dài bờ biển; địa bàn quản lý hai phường Quảng Phúc, Quảng Thọ của TX. Ba Đồn, trong đó, giáo dân chiếm hơn 55% dân số trên địa bàn, phân bố ở 10 tổ dân phố; người dân sống chủ yếu dựa vào nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, phát triển nông nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ.
 
Thời gian qua, đơn vị luôn bám sát sự chỉ huy, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp trên về tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảo; nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tuyến biên giới, vùng biển đảo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"...
 
Trong năm qua, đồn đã triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả, chất lượng các mặt công tác. Trong đó, đơn vị tích cực tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý tốt các vụ vi phạm pháp luật, tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển đánh bắt hải sản, buôn bán, nhập cảnh trái phép.
 
Nổi bật, đơn vị chủ trì và phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm vụ vi phạm pháp luật; đấu tranh thành công 3 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ, khởi tố hình sự 3 vụ, với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép, thu giữ 77 viên ma túy tổng hợp; phát hiện, bắt giữ, chuyển giao cho cơ quan chức năng khởi tố 1 vụ, với 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ với 16 đối tượng; vận động người dân giao nộp 3 khẩu súng tự chế, 3 hộp pháo hoa, 4 thanh kiếm và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan khác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tài nguyên môi trường và an ninh trật tự trên biển.
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Cảng Gianh tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, phòng, chống dịch Covid-19 cho ngư dân.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Cảng Gianh tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, phòng, chống dịch Covid-19 cho ngư dân.

Trung tá Phan Đức Tri, Đồn trưởng Đồn BPCK Cảng Gianh cho biết: "Để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, đơn vị đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp, đối sách về quản lý, bảo vệ biên giới; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn, cửa khẩu, cảng biển. Đồng thời, đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc và công tác phòng, chống dịch Covid-19, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)...".

Trong công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn BPCK Cảng Gianh luôn chú trọng và tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho CBCS; tổ chức học tập, huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, duy trì tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thể lực nâng cao trình độ, năng lực công tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ...
 
Đặc biệt, đơn vị còn phối hợp với Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn và hai phường Quảng Phúc, Quảng Thọ xây dựng 2 ngôi nhà "Đại đoàn kết", với trị giá 200 triệu đồng; kêu gọi đóng góp và phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm 2 công trình "Ánh sáng vùng biên" với trị giá 211 triệu đồng; thực hiện tốt các chương trình "Nâng bước em đến trường", "Hãy làm sạch biển", "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân biên giới"...
 
Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phúc chia sẻ: "Hàng năm, lãnh đạo địa phương phối hợp với Đồn BPCK Cảng Gianh triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh; vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...".
 
Để bảo đảm công tác kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa khẩu cảng biển, cửa sông, cửa lạch, cảng cá và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển, đồn luôn bố trí lực lượng, phương tiện ca nô túc trực 24/24 giờ tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh trật tự; kiểm tra chặt chẽ thủ tục, giấy tờ, lịch trình hoạt động của phương tiện, thuyền viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp không chấp hành, vi phạm pháp luật.
 
Đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát khi có lệnh của cấp trên, cũng như tổ chức cứu hộ, cứu nạn, xử lý thông tin liên quan đến tai nạn, sự cố hàng hải trên vùng biển phụ trách nhanh chóng, hiệu quả.
 
Cùng với đó, bằng nhiều hình thức, biện pháp, CBCS của đơn vị luôn động viên nhân dân tích cực tham gia cùng lực lượng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo; duy trì thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả, thiết thực, như: "Tổ tàu, thuyền đoàn kết, an toàn", "Bến bãi an toàn", "Tổ tự quản an ninh trật tự dân phố", "Khu dân cư bảo vệ tài nguyên, môi trường biển", "Phụ nữ vì sự phát triển, bình yên tuyến biển", "Vận động người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội", "Xứ, họ đạo bình yên"... Nhờ vậy, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên biển và địa bàn đều được phát hiện, phối hợp tổ chức ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần củng cố, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh...
 
Những chương trình hành động, việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực của CBCS Đồn BPCK Cảng Gianh đã góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó, gần gũi với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đó, tạo động lực cho nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, an tâm ra khơi bám biển và chung sức, đồng lòng cùng lực lượng BĐBP xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
 Châu Thành
 
          

tin liên quan

Sẵn sàng mùa luyện quân mới

(QBĐT) - Với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang Quảng Bình, mùa luyện quân năm nay diễn ra thật đặc biệt khi Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu quyết định không tổ chức lễ ra huấn luyện để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Thế nhưng, điều đặc biệt hơn mà chúng tôi cảm nhận chính là tinh thần, khí thế của những ngày làm công tác chuẩn bị. Theo chức năng nhiệm vụ, cứ thế, từng địa phương, đơn vị, phòng, ban, bộ phận đều tự giác thực hiện phần việc của mình một cách nhiệt tình và đầy trách nhiệm…
 

Điều động 30 quân nhân tăng cường cho Bộ CHQS Quảng Trị phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Ngày 26/2/2022, đồng chí thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ xuất quân tăng cường lực lượng cho Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
 

Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(QBĐT) - Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, giao ban công tác công an tháng 02/2022 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.