Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

  • 08:35 | Thứ Sáu, 18/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Bộ binh 996, những ngày tháng 3 chính là mùa huấn luyện chiến sĩ mới. Đi đến đâu, từ tiểu đoàn đến đại đội, trung đội đều thấy những bước chân khẩn trương của CBCS; cảnh quan đơn vị sáng rực màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động thao trường; sân trước mô hình học cụ được trưng bày gọn gàng, ngăn nắp.
 
Đại úy Nguyễn Bá Tình, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 42 cho biết: “Đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, cụ thể hóa sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, đồng thời tổ chức quán triệt nghiêm túc đến 100% CBCS; tập trung khắc phục mọi khó khăn, nhất là trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19...”.
 
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 42, đại úy Nguyễn Hà Nam cho hay: “Đơn vị bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, với 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ, sát đối tượng; lấy thực hành, chất lượng là chính; kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật gắn với xây dựng nền nếp chính quy...”.
 
Công tác chuẩn bị cho huấn luyện được đơn vị triển khai rất chu đáo, từ khâu xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu đến tổ chức 2 lớp tập huấn theo phân cấp cho gần 60 lượt cán bộ, duy trì nghiêm túc chế độ thông qua giáo án, bài giảng; sửa chữa, làm mới hơn 100 mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện các loại; huy động hơn 900 ngày công tu sửa, củng cố 19 thao trường kỹ thuật, chiến thuật, binh chủng và bãi tập bảo đảm đủ số lượng, chất lượng phục vụ huấn luyện.
Huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Bộ binh 42.
Huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Bộ binh 42.
Để minh chứng điều đó, bước vào từng đề mục, khoa mục huấn luyện, giáo dục chính trị, thượng úy Phan Văn Chiến, Chính trị viên Đại đội 2 chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới, trước hết cần xác định vị trí, vai trò, ý thức trách nhiệm của việc học tập chính trị cho chiến sĩ, khi lên lớp, tập trung chú ý nghe giảng, nắm các nội dung cơ bản, khi về đơn vị tích cực ôn luyện, trao đổi, thực hiện “học mới, ôn cũ”. Đặc biệt, phương pháp truyền đạt của giáo viên phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, biết kết hợp với hình ảnh trực quan để minh họa cho bài giảng”.
 
Nhằm tạo sự đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện huấn luyện đầy đủ các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu theo đúng quy định, đơn vị đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhờ đó, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các mặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Công tác kiểm tra của chỉ huy các cấp diễn ra thường xuyên, sâu sát; thực hiện chỉ huy bám đơn vị, cán bộ, bám chiến sĩ; trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo, kịp thời uốn nắn, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.
 
Đồng thời, đơn vị tiến hành có hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, ở đâu có hoạt động của bộ đội thì ở đó có hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; phát động phong trào thi đua "học giỏi-rèn nghiêm"; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động thao trường; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội để giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
 
Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị vừa phải thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tốt, vừa phải chống dịch tốt. Thượng úy Hồ Văn Chưa, Trợ lý Tham mưu Tiểu đoàn Bộ binh 42 cho biết: “Đơn vị đã tổ chức thành 3 lớp huấn luyện, trong đó 2 lớp thuộc đối tượng bình thường, 1 lớp đang trong quá trình theo dõi (F1). Đồng thời, quá trình huấn luyện, sinh hoạt, học tập phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là hướng dẫn "5K" của Bộ Y tế; có kế hoạch tổ chức huấn luyện bù cho số quân nhân bị lây nhiễm Covid-19 sau khi điều trị khỏi bệnh...”.
 
Binh nhì Bùi Văn Linh, chiến sĩ Tiểu đội 7, Trung đội 5, Đại đội 2, quê ở xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa) tâm sự: “Vào đây, lúc đầu đi xa, bản thân tôi rất nhớ nhà, lại hoạt động với cường độ cao, nhưng được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của cấp trên, đồng chí, đồng đội, bây giờ tôi đã quen dần, tôi thấy môi trường quân đội là một môi trường rèn luyện rất tốt giúp tôi trưởng thành về mọi mặt, tôi xem đơn vị là nhà, đồng đội là anh em; cố gắng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng tin của cấp trên, đồng chí, đồng đội và gia đình...”.
 
Ngoài công tác huấn luyện, đơn vị còn tổ chức hành quân rèn luyện; thực hiện nghiêm chế độ thể dục sáng, thể thao chiều nhằm nâng cao sức khỏe bộ đội, tổ chức kiểm tra thể lực cho 100% chiến sĩ theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ chính quy, quản lý kỷ luật, các chế độ ngày, tuần.... Đơn vị kết hợp công tác huấn luyện với thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động khác, đặc biệt là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
 
Trương Văn Sỹ
(Phòng Chính trị-Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình)

tin liên quan

Hiệp đồng huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 17/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2022.

Tuyên dương 20 gương mặt trẻ Bộ đội Biên phòng năm 2021

(QBĐT) - Chiều 17-3, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, BĐBP Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 20 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" và "Gương mặt trẻ triển vọng" BĐBP năm 2021. 

Tiêu chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2022

(QBĐT) - Ngày 11/3/2022, Ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh Quảng Bình ra thông báo tuyển sinh quân sự năm 2022.