Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đội 589 tìm kiếm, quy tập 17 hài cốt liệt sỹ tại Lào

  • 19:23 | Thứ Bảy, 26/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong các ngày 25 và 26/3, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào) mùa khô năm 2021-2022 của Đội 589 Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 biểu dương Đội 589 đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 biểu dương Đội 589 đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Cùng đi có thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.
 
Sau gần 6 tháng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm; thông tin về phần mộ ngày càng ít, chủ yếu là vùng núi rừng hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, địa hình thay đổi, khó xác định. 
 
Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS Quảng Bình; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân tỉnh Khăm Muộn, cán bộ, nhân viên Đội 589 đã khắc phục mọi khó khan, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, Đội 589 đã tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muộn, vượt chỉ tiêu đề ra.
Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội 589
Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Đội 589
Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại thực địa, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS Quảng Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên Đội 589 đã đạt được trong mùa khô 2021-2022. 
 
Đồng chí cũng đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội 589 thời gian tới cần tranh thủ thời gian, khẩn trương hoàn thành việc tìm kiếm, cất bốc các phần mộ theo thông tin đã được khảo sát, kiểm chứng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giúp đỡ nhân dân các bộ tộc Lào phát triển sản xuất, bài trừ hủ tục và thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ quy định và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
 
Minh Tú

tin liên quan

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022

(QBĐT) - Từ ngày 23 đến 25/3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nghị quyết và công tác biên phòng, xây dựng lực lượng; công tác đảng, công tác chính trị quý 2 năm 2022.
 

Tuyên Hoá: 165 chiến sĩ dân quân kiểm tra bắn đạn thật

(QBĐT) - Từ ngày 23 đến 25/3, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Cụm 1 (Văn Hóa, Tiến Hóa, Cao Quảng), Cụm 2 (Kim Hóa, Lê Hóa, Thuận Hóa), Cụm 3 (thị trấn Đồng Lê, Sơn Hóa, Đổng Hóa).
 

Quảng Bình tăng cường bảo đảm an ninh du lịch

(QBĐT) - Với mục tiêu xây dựng môi trường du lịch Quảng Bình bảo đảm an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh, tạo "điểm đến hấp dẫn và khác biệt" hàng đầu tại Việt Nam và trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm của khu vực Đông Nam Á, tỉnh ta đang tích cực triển khai các giải pháp thực hiện Đề án bảo đảm an ninh du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.