Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lực lượng vũ trang tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây

  • 13:53 | Thứ Hai, 07/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hòa chung không khí sôi nổi của các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 7/2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". 
CBCS lực lượng vũ trang tỉnh hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022
CBCS lực lượng vũ trang tỉnh hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022
Phong trào trồng cây đầu xuân là hoạt động thường niên được Bộ CHQS tỉnh tổ chức mỗi dịp tết đến, xuân về. Đây cũng là dịp để CBCS LLVT thể hiện lòng thành kính và tình cảm thiêng liêng với Bác Hồ kính yêu, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022.
 
Quán triệt và thực hiện lời dạy của Người: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", những năm qua, CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tích cực hưởng ứng, trồng và chăm sóc hàng chục ngàn cây ăn quả, cây bóng mát, cây lấy gỗ và hàng trăm hecta rừng; góp phần quan trọng cải tạo môi trường sinh thái và xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp.
 
Để phong trào trồng cây đầu xuân thiết thực, hiệu quả, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu CBCS quán triệt, nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ bảo đảm 100% cây trồng đều sống và phát triển tốt; gắn việc trồng mới với khai thác, sử dụng cây trồng có hiệu quả.
 
Minh Tú
 
* Sáng 7/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. Hơn 2000 cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên các địa bàn biên giới đã đồng loạt ra quân hưởng ứng.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng tham gia trồng cây tại bờ biển xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng tham gia trồng cây tại bờ biển xã Quang Phú, TP. Đồng Hới
Ngay sau buổi lễ phát động, hơn 2000 cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân trên hai tuyến biên giới đồng loạt hưởng ứng tham gia trồng được 27.200 cây xanh các loại. 
CBCS Đồn BP Cồn Roàng cùng với cán bộ và nhân dân xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch trồng cây bàng Đài loan.
CBCS Đồn BP Cồn Roàng cùng với cán bộ và nhân dân xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch trồng cây bàng Đài loan.
Trong đó, các loại cây như keo, tràm, dổi, phi lao… được trồng nhằm phủ xanh đất rừng và rừng phòng hộ ven biển.
 
Đặc biệt, các đơn vị đã lựa chọn các loại cây ăn quả lâu năm như xoài, cam, ổi, mít, na… nhằm hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế vườn đồi.
Đồn Biên phòng Làng Mô phối hợp với Hội phụ nữ xã Trường Sơn trồng cây ổi cho hội viên.
Đồn Biên phòng Làng Mô phối hợp với Hội phụ nữ xã Trường Sơn trồng cây ổi cho hội viên.
Việc trồng một lượng lớn cây xanh không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai; qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi CBCS, cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ rừng, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. 
 
 Hoài Nam – Ngọc Hòa
 
* Ngày 7/2, Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” -  mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. 
Lãnh đạo Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ trồng hàng trăm cây xanh xung quanh các địa điểm đóng quân
Lãnh đạo Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ trồng hàng trăm cây xanh xung quanh các địa điểm đóng quân
Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thường niên, được Công an tỉnh tổ chức sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương, thực hiện việc trồng, chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.
 
Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình đã trồng hàng trăm cây xanh trong và ngoài khuôn viên các địa điểm đóng quân.
 
Ngô Quang Văn

tin liên quan

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Ngày 29/1, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, do đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống Covid-19; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai và chốt kiểm soát bảo vệ biên giới đang thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Tích cực phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về pháo

(QBĐT) - Vào dịp cuối năm, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép diễn biến phức tạp. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an huyện Quảng Trạch đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hành vi này, góp phần bảo đảm cho nhân dân đón Tết bình an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm một số vị trí trong Quân đội

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9 giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trong khi đó Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Chính ủy Quân khu 9.