Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tăng cường 235 cán bộ, chiến sỹ về cơ sở bảo vệ Tết Nguyên đán

  • 13:38 | Thứ Hai, 24/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 24/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tăng cường lực lượng về cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Theo kế hoạch, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ điều động thêm 8 tổ công tác với 235 cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ về 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bình quân, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ được tăng cường thêm từ 1-2 cán bộ, chiến sỹ công an.
 
Các tổ công tác này sẽ phối hợp với các lực lượng tại cơ sở để thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo... Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đặc biệt là trên không gian mạng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật về pháo, nhất là tình trạng đốt pháo trái phép thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 
 
Bên cạnh đó, các tổ công tác cũng sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ, kiểm tra, hướng dẫn trong việc nắm, giải quyết tình hình nổi lên về ANTT ngay từ cơ sở. Phát huy vai trò của công an cấp xã trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ tin báo, tố giác tội phạm. 
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng quà động viên đại diện các tổ công tác tăng cường về cơ sở
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà động viên đại diện các tổ công tác tăng cường về cơ sở
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thời điểm trước, trong và sau Tết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, công an các địa phương và các tổ công tác được tăng cường về cơ sở cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó, xử lý quyết liệt để ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt để nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an lành.
 
X.Phú

tin liên quan

Công an tỉnh Khăm Muộn chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 22/1, tại mốc 528 thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, đoàn công tác Công an tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) do Thượng tá Khăm Sing Nôn Thạ Sỏn, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình.
 

10 kết quả nổi bật năm 2021 của BĐBP tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Năm 2021, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới, vùng biển; quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới (KVBG). Báo Quảng Bình trân trọng giới thiệu 10 kết quả công tác nổi bật của BĐBP tỉnh trong năm vừa qua.

Gặp mặt nguyên lãnh đạo, chỉ huy công an qua các thời kỳ

(QBĐT) - Ngày 23/1, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy công an qua các thời kỳ, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.