Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với tội phạm

  • 21:15 | Thứ Hai, 03/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với phương châm “đánh đúng, đánh trúng và đánh mạnh”, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện quyết liệt đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Ngay trong ngày đầu ra quân (ngày 15-12-2021), Ban chuyên án do PA05 và PC01, Công an tỉnh chủ trì cùng phối hợp với PK02, PA06, Công an TP. Đồng Hới đã đồng loạt đột kích, bắt giữ 13 đối tượng tại địa bàn Quảng Bình, TP. Đà Nẵng, Hà Tĩnh và Ninh Bình liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền giao dịch 1.000 tỷ đồng.
 
Ngày 16-12-2021, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với PA06 phá thành công chuyên án “0521-L”, bắt giữ đối tượng Trần Văn Lương, trú tại xã Mai Hóa (Tuyên Hóa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 600 triệu đồng xảy ra tại địa bàn TP. Đồng Hới...
 
Với quyết tâm cao, trong ngày 21-12-2021, lực lượng Công an huyện Bố Trạch và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn huyện Bố Trạch; thu giữ 2.617 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy đá, 44 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan khác.
 
Cũng trong ngày 21-12-2021, Công an TP. Đồng Hới, Công an phường Nam Lý và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh đã phá chuyên án “104H”, bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Nam Lý (TP. Đồng Hới), thu giữ 5.705 viên ma túy tổng hợp, gần 1 bánh heroin, 2 gói nilon chứa heroin và 459 triệu đồng.
 
Trên lĩnh vực kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng Công an tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, xác minh các dấu hiệu nổi lên ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm; phát hiện 22 vụ, 24 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, thu giữ hàng hóa trị giá 1,1 tỷ đồng.
 
Điển hình, ngày 23-12-2021, phá chuyên án, bắt 3 đối tượng, làm rõ hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xác định số tiền cho vay hơn 585 triệu đồng; phát hiện, xử lý 1 cửa hàng kinh doanh thời trang là áo, quần do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ, trị giá hàng khoảng 270 triệu đồng...
 
Trong 15 ngày đầu ra quân, cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp đã điều tra, khởi tố mới 40 vụ, 87 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân các cấp truy tố 21 vụ, 35 bị can.
 
Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các hành vi vi phạm pháp luật về pháo có diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi để mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép. Nắm bắt được tình hình, lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn đã phát huy được vai trò xung kích, tập trung làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, góp phần hạn chế được tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Điển hình là Công an xã Hiền Ninh, Công an xã Hàm Ninh, Công an xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh); Đội Cảnh sát giao thông (CSGT)-Trật tự, Công an huyện Quảng Trạch và Công an xã Quảng Châu (Quảng Trạch); Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đồng Hới...
Anh T.V.C trú ở xã Hiền Ninh (Quảng Ninh) tự nguyện giao nộp 18 hộp pháo hoa cho cơ quan công an
Anh T.V.C trú ở xã Hiền Ninh (Quảng Ninh) tự nguyện giao nộp 18 hộp pháo hoa cho cơ quan công an
Nhiều giải pháp được thực hiện quyết liệt, trong đó chú trọng việc tổ chức tuyên truyền pháp luật, trọng tâm là các nội dung Nghị định số 137/CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; đẩy mạnh các mô hình, công tác nghiệp vụ cơ bản và vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Đáng ghi nhận, chỉ trong một thời gian ngắn, người dân tự nguyện giao nộp 63 súng các loại, 40 vũ khí thô sơ, 7 công cụ hỗ trợ, hơn 25kg thuốc nổ, 42 kíp nổ, 6 quả mìn tự chế, gần 3m dây cháy chậm, 82 viên đạn các loại và 79 hộp pháo hoa nổ các loại, 1 cuộn pháo dây, 31 ống pháo hoa nổ, 418 viên pháo bi (tổng trọng lượng các loại pháo là 109,1kg).
 
Riêng đối với lực lượng CSGT, ngoài việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT còn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền giao nộp nhiều loại pháo, thuốc nổ, mìn tự chế và các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí nguy hiểm. Lực lượng phản ứng nhanh-cơ động (141-QB) thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác phòng, chống cháy, nổ được bảo đảm tốt và tuyệt đối không để xảy ra cháy, nổ.
 
Nổi bật trong đợt này, Công an tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao cho Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) 3 trụ sở Công an tại các bản Lằng Khằng, Văn Mạ Nơ, Nong Ma thuộc huyện Bualapha. Các trụ sở còn lại theo chỉ đạo của Bộ Công an về việc hỗ trợ xây dựng nhà đối biên cho Công an nước bạn Lào dự kiến hoàn thành, bàn giao trong tháng 1-2022. Tại buổi lễ khánh thành, lãnh đạo Công an tỉnh Khăm Muộn đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh, việc làm này rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa lực lượng Công an 2 nước, 2 tỉnh.
 
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán, tình tình hình ANTT sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh, quyết liệt và không khoan nhượng với các tội phạm để người dân có một cái Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trọn vẹn, bình yên và hạnh phúc. Bên cạnh đó, với tình hình dịch Covid-19 diễn biếnphức tạp, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ nỗ lực vượt khó, vừa tham gia phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh; vừa triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ không để xảy ra những điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.
 
Trần Tuấn

tin liên quan

Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn đã phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2021, thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ QS,QP năm 2022.

Tập huấn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

(QBĐT) - Ngày 31-12, tại Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2021. 
 

"Lá chắn thép" nơi biên cương

(QBĐT) - Gần 2 năm đại dịch Covid-19 xảy ra, những "người lính mang quân hàm xanh" bám chốt "ăn núi, ngủ rừng" suốt dọc dải biên cương, góp phần bảo vệ từng mảnh đất máu thịt của Tổ quốc, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.