Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch

  • 06:08 | Thứ Năm, 27/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Biết chúng tôi sắp có chuyến công tác lên vùng phía Tây Quảng Bình tìm hiểu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh chia sẻ: “Do Quốc lộ 12A có vị trí rất quan trọng nối liền hành lang kinh tế Đông-Tây, nên ngay từ rất sớm, Phòng CSGT đã tăng cường lực lượng, mục tiêu đặt ra là giúp tuyến đường huyết mạch này luôn thông suốt, an toàn”.
 
Bám đường, thông tuyến
 
Khởi đầu từ ngã ba Quảng Thọ (TX. Ba Đồn), Quốc lộ 12A đi qua ba huyện, thị xã: Ba Đồn, Tuyên Hóa, Minh Hóa, tổng chiều dài 142km. Tuyến đường được xem là huyết mạch nối liền hành lang kinh tế Đông-Tây, từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), Hòn La (Quảng Bình) đến nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo.
 
Nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 12A thuộc cán bộ, chiến sỹ tổ 3, Đội 5, Phòng CSGT, Công an tỉnh. Ngoài Quốc lộ 12A, tổ 3 còn phụ trách thêm Quốc lộ 12C, đường Hồ Chí Minh từ đèo Đá Đẽo đến Km 847. Quân số tổ 3 thời điểm giáp Tết Nguyên đán duy trì đủ 9 cán bộ, chiến sỹ.
 
Trung tá Mai Tân Sơn, phụ trách tổ 3 cho biết: “Các tuyến đường Đội 5, trong đó có tổ 3 phụ trách phần lớn thuộc địa bàn miền núi, đèo dốc hiểm trở, nhiều khúc cua, ngoặt. Đặc biệt Quốc lộ 12A từ ngã ba Khe Ve lên tới CKQT Cha Lo mặt đường rất hẹp, tồn tại nhiều điểm nguy cơ sạt lún; lưu lượng xe tải trọng lớn, xe container, xe kéo theo sơ-mi rơmoóc vận chuyển thạch cao, quặng ở Lào về nhiều nên dễ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Mỗi lần có TNGT lại gây tắc cục bộ. Trên tuyến đường này trong năm 2021 đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe container, xe kéo sơ-mi rơmoóc với xe máy dẫn đến tử vong về người rất thương tâm”.
Kiểm tra an toàn phương tiện tải trọng lớn nhằm hạn chế rủi ro về TNGT trên Quốc lộ 12A.
Kiểm tra an toàn phương tiện tải trọng lớn nhằm hạn chế rủi ro về TNGT trên Quốc lộ 12A.
“Quán triệt chủ trương của Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng CSGT trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngay từ giữa tháng 12/2021, tổ 3 duy trì quân số đủ bám đường, chốt tuyến triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên toàn hệ thống đường do tổ quản lý”, trung tá Mai Tân Sơn chia sẻ thêm.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, càng cận kề Tết Nguyên đán, lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua CKQT Cha Lo gia tăng đột biến. Tuy nhiên, sau hơn một tháng ra quân bám đường 24 giờ/7 ngày và tăng cường công tác tuần tra của cán bộ, chiến sỹ tổ 3, tình hình TNGT trên Quốc lộ 12A được kiềm chế triệt để, chưa xảy ra một vụ ách tắc giao thông cục bộ nào vì TNGT do xe tải trọng lớn gây ra.
 
“Biện pháp chúng tôi quán triệt chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuân thủ luật lệ ATGT, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm”, trung tá Mai Tân Sơn chia sẻ.
 
Bám dân, lo Tết an toàn
 
Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT trao đổi: “Vì tính chất quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của Quốc lộ 12A, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán nên lãnh đạo phòng rất quân tâm đến công tác bảo đảm TTATGT trên tuyến đường này cũng như luôn động viên cán bộ, chiến sỹ tổ 3, Đội 5 cố gắng vượt khó, vượt khổ ngày đêm bám đường, bám chốt tuần tra, xử lý vi phạm TTATGT.
 
Ngoài công tác bảo đảm TTATGT còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; không tiếp tay cho đối tượng xấu buôn bán hàng cấm, đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới…”.
 
Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa Hồ Thị Thoi cho biết: “Lực lượng CSGT trên tuyến Quốc lộ 12A đã tích cực phối hợp với Đảng bộ, chính quyền, công an xã, Ban giám hiệu các trường học tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện nghiêm việc tuân thủ ATGT như không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng bia rượu; không lạng lách, đánh võng, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, chở số lượng người đúng quy định... Để có một cái Tết cổ truyền an toàn, các anh còn tăng cường vận động bà con dân bản nói không vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, cảnh giác trước những đối tượng xấu buôn bán hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới”.
 
Hồ Tuân, một người dân tại bản Y Leng (Dân Hóa) chân tình: “Bà con ở các bản mỗi khi Tết đến, xuân về thường hay tổ chức uống rượu. Uống rượu say dễ phát sinh nhiều tệ nạn ngoài ý muốn. Cán bộ CSGT về bản, bám bản, bám dân tuyên truyền, vận động, đồng bào nghe, làm theo để có một cái Tết an toàn, nhất là trong vấn đề chấp hành luật lệ ATGT”.
 
“Bám dân, bám bản, làm tốt công tác vận động quần chúng, chăm lo cho đồng bào có một cái Tết ấm no cả về vật chất lẫn tinh thần, nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân trong phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới... trở thành nhiệm vụ quan trọng mà cán bộ, chiến sỹ tổ 3 triển khai song song với công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 12A”, trung tá Mai Tân Sơn khẳng định, trước khi chúng tôi tạm biệt lực lượng CSGT tổ 3 về xuôi.
 
Thượng tá Trần Đức Dương cho biết: “Trong đợt đầu thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng CSGT đã phát hiện hơn 20 vụ việc, điển hình là 2 vụ vận chuyển ma túy đá, hồng phiến; 6 vụ vận chuyển hàng hóa, gian lận thương mại thu giữ 26 chiếc mô tô không có hóa đơn chứng từ; 6.600 kg đường trắng; 120 chai rượu ngoại; 144 lọ mỹ phẩm; 30 kg cá thể rùa, ba ba, chồn, kỳ đà… vận động 9 trường hợp tự nguyện giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ. Thành tích trên có sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Đội 5 nói chung và tổ 3 nói riêng”
 
Thanh Long

tin liên quan

Công an Bố Trạch: Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

(QBĐT) - Nhằm giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Bố Trạch đã huy động lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.
 

Vì một cái Tết cổ truyền an toàn, trọn vẹn

(QBĐT) - Để người dân thành phố có một cái Tết cổ truyền an toàn, trọn vẹn, Công an TP. Đồng Hới đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông...

Công an huyện Quảng Trạch vận động người dân giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ

(QBĐT) - Những ngày áp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Quảng Trạch đã tăng cường lực lượng về địa bàn các xã, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" tuyên truyền, vận động người dân giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…