Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới

  • 21:55 | Thứ Ba, 23/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 23-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới và lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021-2026.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.
Đồng chí đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công anchủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh có đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị liên quan.
 
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 về “Công tác lý luận CAND trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05 về “Tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới”, công tác lý luận CAND đã đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.
 
Hệ thống lý luận CAND không ngừng được bổ sung, phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần-kỹ thuật CAND; xây dựng pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong CAND. Nhiều vấn đề mang tầm chiến lược đã được tổ chức nghiên cứu, phục vụ cho việc định hướng, thống nhất quản lý, chỉ đạo các mặt công tác công an, cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng những kết quả to lớn, thành tích ý nghĩa của công tác lý luận CAND thời gian qua, đóng góp hiệu quả vào thành tích chung trong công tác lý luận của Đảng. Đồng chí khẳng định, việc tổ chức lễ ký kết hôm nay sẽ là cơ sở vững chắc để hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp, nhằm phát huy tốt nhất vai trò của mình trong công tác lý luận, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: Bối cảnh tình hình mới đòi hỏi công tác lý luận CAND phải tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới toàn diện, nhanh chóng vươn lên để theo kịp với tình hình. Công tác lý luận CAND phải kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
 
Dịp này, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
 
Ngô Quang Văn

tin liên quan

Trao tặng vật chất, trang bị cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào

(QBĐT) - Chiều 22-11, tại khu vực biên giới cột mốc 543, Cửa khẩu Cà Roòng, thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng cùng đoàn công tác của BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã trao tặng vật chất, trang bị cho lực lượng Đại đội Biên phòng 316, BCHQS tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Cảnh sát biển tuyên truyền IUU cho ngư dân Bạch Long Vĩ

(QBĐT) - Sáng 23-11, Trạm 1 Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng) tổ chức đợt tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (gọi tắt là IUU) cho bà con ngư dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 3

(QBĐT) - Thực hiện Quyết định của Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh tỉnh, sáng nay, 23-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QPAN) cho đối tượng 3, khóa 7 năm 2021.