Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao tặng kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa

  • 16:25 | Thứ Sáu, 24/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 24-9, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác Công an tỉnh đã đến thăm, trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách là thân nhân liệt sỹ tại huyện Tuyên Hóa và Bố Trạch.
 
Đại tá Nguyễn Tiến Nam đã đến thăm và trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Mạnh Tú, cán bộ công an đang công tác tại Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh. Đồng chí Trần Mạnh Tú có bố là liệt sỹ, mẹ không có việc làm ổn định, anh em đi làm ăn xa. Bản thân đồng chí là lao động chính trong gia đình, có hoàn cảnh khó khăn. 
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bà Phạm Thị Hiên.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bà Phạm Thị Hiên.
Thăm gia đình bà Phạm Thị Hiên, vợ Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Phạm Viết Cù hiện đang sinh sống tại xã Trung trạch, huyện Bố Trạch, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình sửa chữa lại căn nhà tình nghĩa được Bộ Công an cấp kinh phí xây dựng từ năm 2007 đã bị hư hỏng, xuống cấp.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao 100 triệu đồng cho gia đình đồng chí Trần Mạnh Tú.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao 100 triệu đồng cho gia đình đồng chí Trần Mạnh Tú.
Động viên các gia đình đến thăm, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận nỗ lực vượt khó và mong muốn với số tiền được trích từ nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an, sẽ kịp thời hỗ trợ các gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.
 
Được biết thời gian tới, Công an tỉnh sẽ trao tặng số tiền100 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Hoàng Thị Lon, con liệt sỹ Hoàng Son, nhân viên Ty Công an Quảng Bình hiện ở phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn.
 
Ngô Quang Văn
 
 
 
 
 

tin liên quan

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(QBĐT) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm có 8 chương, 41 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19-11-2018 và có hiệu lực từ 1-7-2019. Nội dung như sau: 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 19-11-2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 1-7-2019. Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều là đạo luật có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4

(QBĐT) - Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4 lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.