.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Triển khai các biện pháp cấp bách hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19

.
20:55, Thứ Hai, 02/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới và bảo đảm việc tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp cụ thể để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 
 
* Để tiếp tục bảo đảm tốt nhất công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành giao nhiệm vụ cho khung cán bộ quản lý tại hai khu cách ly tập trung vừa mới kích hoạt ở Trường Chính trị Quảng Bình (phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới) và Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình (phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới).
Đại tá Cao Phi Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ khung quản lý tại các điểm cách ly tập trung.
Đại tá Cao Phi Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ khung quản lý tại các điểm cách ly tập trung.
Tại buổi làm việc, đại diện thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gấp rút tiến hành tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là công tác vệ sinh phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ đã tiến hành dựng lán trại, tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, quân trang, quân dụng và các điều kiện bảo đảm theo yêu cầu nghiêm ngặt của công tác phòng, chống dịch bệnh. 
Cán bộ, chiến sỹ tổng dọn vệ sinh, dựng lán trại ở Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.
Cán bộ, chiến sỹ tổng dọn vệ sinh, dựng lán trại ở Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.
Được biết, đến chiều tối nay (2-8), cả hai điểm cách ly tập trung đã hoàn tất công tác chuẩn bị để có thể tiếp nhận khoảng từ 150 đến 200 công dân trên mỗi điểm. Riêng điểm cách ly ở Trường Chính trị tỉnh đã tiếp nhận được 91 công dân.
 
Lan Anh - Hoàng Cuối
 
 
* Ngày 1-8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức họp khẩn để triển khai một số biện pháp nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan trên địa bàn biên giới và tại đơn vị. 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh họp khẩn cấp về công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh họp khẩn về công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19.
Tại buổi họp, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; phát huy tinh thần chủ động, sâu sát, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo; tiếp tục kiên định tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đặc biệt, các đơn vị cần chủ động kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất theo phương châm "sớm hơn và cao hơn một bước". 
 Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện xuất nhập lạch, thông báo tình hình dịch và yêu cầu kê khai y tế đối với các phương tiện đi về từ vùng dịch.
Cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện xuất nhập lạch, thông báo tình hình dịch và yêu cầu kê khai y tế đối với các phương tiện đi về từ vùng dịch.
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì 100% quân số các tổ, chốt trên tuyến biên giới, thường trực 24/24h; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, cửa lạch không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; đồng thời rà soát tàu cá Quảng Bình xuất, nhập cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng từ ngày 10-7-2021 đến nay để chủ động thông báo, phối hợp với các địa phương và gia đình ngư dân biết, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
 Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh tăng cường chốt kiểm soát khu cách ly thuộc khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh tăng cường chốt kiểm soát khu cách ly thuộc khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.
Đồng chí Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cũng lưu ý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới; tuyên truyền cho bộ đội và Nhân dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị, địa phương và thông điệp “5K” của Bộ Y tế; thông báo cho lực lượng chức năng phía bạn Lào về các thông tin điều tra dịch tễ những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.
 Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh tăng cường nhận nhiệm vụ tại khu cách ly.
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh nhận nhiệm vụ tại khu cách ly.
Được biết, để chủ động thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 10 cán bộ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly thuộc khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.
 
Hoài Nam - Ngọc Hòa
 
,
  • Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

    Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027".

    31/07/2021
    .
  • Việt Nam luôn nỗ lực ngăn chặn mua bán người

    Mua bán người được LHQ xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu và ngày 30/7 hằng năm được chọn là "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người".
     
    30/07/2021
    .
  • Phòng, chống sự xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

    Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội là một nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Phòng, chống sự xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc đó là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

    30/07/2021
    .
  • Phát động hiến máu tình nguyện trong toàn quân

    Căn cứ Chỉ thị số 39/CT-BQP ngày 27-3-2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong quân đội; để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân năm 2021.

    29/07/2021
    .
  • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Quyên góp hơn 21 tấn hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch

    (QBĐT) - Để góp phần cùng nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết tiếp sức cho miền Nam.

    29/07/2021
    .
  • Bộ CHQS thăm, tặng quà các gia đình chính sách

    (QBĐT) - Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2021), vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tặng quà gia đình các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

    27/07/2021
    .
  • Chủ động phòng dịch Covid-19 ở đấu trường Army Games 2021

    Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã tới thành phố cảng Vladivostok, Liên bang Nga để tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm Ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga và tranh tài ở môn thi "Cúp biển" tại Army Game 2021.

    02/08/2021
    .
  • Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

    (QBĐT) - Chiều 31-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do đồng chí Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tinh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại một khách sạn trên địa bàn.

    01/08/2021
    .