Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ CHQS thăm, tặng quà các gia đình chính sách

  • 18:49 | Thứ Ba, 27/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2021), vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tặng quà gia đình các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thắp hương viếng Thiếu tướng, Liệt sỹ Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thắp hương viếng Thiếu tướng, Liệt sỹ Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4.
Bộ CHQS tỉnh đã thăm hỏi, động viên và trao các phần quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh cho thân nhân các liệt sỹ: Trung tướng Trương Đình Thanh, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4; Anh hùng LLVTND, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Hữu Huyên, nguyên Y sỹ Bệnh xá 24, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh; Thượng úy Lê Hải Đức, nguyên Trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4; Trung sỹ Phạm Văn Thái, chiến sỹ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn 337, Quân khu 4 và các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. 
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và trao quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh cho thân nhân đồng chí Thượng úy, Liệt sỹ Lê Hải Đức, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn vào tháng 10-2020.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và trao quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh cho thân nhân đồng chí Thượng úy, Liệt sỹ Lê Hải Đức.
Tại các nơi đến thăm, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn thân nhân các liệt sỹ, thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng trong vận động con cháu tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
 
Minh Tú