Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ đón 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

  • 08:43 | Thứ Năm, 06/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 5-5, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ đón 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
 
Tham dự buổi lễ có đồng chí đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội tỉnh. Về phía tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào có Thiếu tướng Xổm Khèn Ắp Pạ Xon, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn và đại diện lãnh đạo Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh.         
Quang cảnh lễ đón 16 hài cốt liệt sỹ.
Quang cảnh lễ đón 16 hài cốt liệt sỹ.

Thực hiện kế hoạch quy tập mùa khô 2020-2021, sau hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào), được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân địa phương, cán bộ, nhân viên Đội 589 đã nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn về điều kiện địa hình, khí hậu, thời tiết, tích cực xác minh thông tin, tìm kiếm và cất bốc được 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cùng nhiều di vật kèm theo.

Bộ CHQS Quảng Bình trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Bộ CHQS Khăm Muộn phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ CHQS Quảng Bình trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Bộ CHQS Khăm Muộn phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT và người dân địa phương thành kính dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã trao tặng Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn 25.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn, 10 máy đo thân nhiệt và 50 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Minh Tú - Thanh Sơn