Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Quốc phòng tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

  • 16:59 | Thứ Sáu, 02/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 2-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, cùng hơn 1.400 đại biểu tại 74 điểm cầu trực tuyến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.
Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã thống nhất đánh giá: Trong đợt cao điểm vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 116/CT-BQP ngày 12-12-2020, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, siết chặt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo; phòng, chống dịch Covid-19 góp phần bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị.
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị.
Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội được nâng lên, nhất là phối hợp trong đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, làm tốt công tác tuyên truyền trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thể hiện quyết tâm chính trị cao, xác lập đấu tranh nhiều chuyên án, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có quy mô, số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam; điều tra, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu xăng dầu, pháo, thuốc lá..., ngăn chặn có hiệu quả hoạt động mua bán người; tổ chức, môi giới, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Các lực lượng chức năng trong Quân đội đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 4.505 vụ/18.471 đối tượng, đấu tranh thành công 35 chuyên án. Xử lý: Khởi tố hình sự 435 vụ/302 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính: 2.016 vụ/9.510 đối tượng; phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, điều tra, xử lý: 2.253 vụ/8.651 đối tượng. 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt cao điểm vừa qua. Để nhiệm vụ này tiếp tục đạt những kết quả tốt trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị. 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Tăng cường lực lượng nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, vùng biển, đảo, thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp với lực lượng chức năng.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các lực lượng đứng chân ở khu vực biên giới trong phòng, chống tội phạm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; rà soát chính trị nội bộ, kiên quyết xử lý các hành vi, biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật; luôn chú trọng làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Theo Chu Anh (Báo Quân đội nhân dân)