Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Quốc phòng tập huấn quân sự toàn quân 2021

  • 07:51 | Thứ Ba, 13/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 12-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng khai mạc tập huấn quân sự toàn quân năm 2021. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc tập huấn.
 
Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong những năm qua, toàn quân tiếp tục thực hiện Nghị quyết 765, Kết luận số 60 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp đã được nâng lên rõ rệt.
 
Các cơ quan, đơn vị toàn quân đã quán triệt, thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tích cực đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về công tác huấn luyện, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành, nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra, khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện. 
Bộ Quốc phòng khai mạc tập huấn quân sự toàn quân năm 2021.
Bộ Quốc phòng khai mạc tập huấn quân sự toàn quân năm 2021.
Công tác bảo đảm huấn luyện được quan tâm đầu tư, sự gắn kết giữa nhà trường và đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ. Toàn quân đã tổ chức tốt các cuộc diễn tập, luyện tập ở các cấp; huấn luyện làm chủ các loại vũ khí, trang bị, huấn luyện, diễn tập sát với tình huống chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, Binh chủng Công binh, Binh chủng Hóa học đã chủ động tổ chức hội thao cấp binh chủng ngay từ đầu năm 2021, đưa một số nội dung tham gia Hội thao quân sự quốc tế vào chương trình.
 
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn tồn tại một số vấn đề khó khăn, bất cập. Chính vì vậy, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức tập huấn nhằm thống nhất cho cán bộ chủ trì và cơ quan huấn luyện của các cơ quan, đơn vị toàn quân những nội dung cơ bản về công tác tham mưu huấn luyện, tổ chức, phương pháp huấn luyện. Đồng thời, thống nhất một số nội dung còn yếu, còn thiếu, làm cơ sở để các đồng chí chỉ huy đơn vị, cán bộ huấn luyện chỉ đạo và tổ chức tập huấn, huấn luyện cho đơn vị đạt kết quả cao hơn.
 
Trong đó, chú trọng, tập trung nghiên cứu thống nhất các nội dung về tổ chức, phương pháp huấn luyện và kiểm tra ban đêm sát thực tế; biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện bơi; thống nhất các nội dung về điều lệnh, nghi lễ để thực hiện trong toàn quân.
 
Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, để đợt tập huấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Tổ chức điều hành lớp tập huấn theo đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; duy trì nghiêm các chế độ quy định, điều lệnh, nội quy lớp tập huấn, bảo đảm lớp tập huấn phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu về chấp hành chế độ, xây dựng nền nếp chính quy.
 
Các cán bộ tham gia tập huấn quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu tập huấn; chủ động khắc phục mọi khó khăn, sắp xếp công việc để hoàn thành nội dung chương trình đạt kết quả cao nhất, làm cơ sở để chỉ đạo tập huấn và vận dụng vào huấn luyện, xây dựng đơn vị. Ngay sau tập huấn, các cấp triển khai hướng dẫn cho đơn vị để thực hiện thống nhất trong toàn quân.
 
Trong thời gian tập huấn, các cán bộ tham gia sẽ được thống nhất một số nội dung về điều lệnh đội ngũ; hướng dẫn tham gia ý kiến về quy định bố trí biển, bảng, dây, giá trong cơ quan, đơn vị nhà trường quân đội; thống nhất tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật trong điều kiện ban đêm; tổ chức và phương pháp kiểm tra ném lựu đạn thật bài 1; thống nhất soạn thảo các văn kiện chỉ đạo và phương pháp diễn tập cấp trung đoàn.
 
Theo Nhật Nam(Báo Điện tử Chính phủ)