Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Công an: Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

  • 11:21 | Thứ Năm, 15/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 15-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng; Chi cục  Kiểm lâm tỉnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Theo thống kê, trong 3 năm (2018-2020), cả nước xảy ra 10.930 vụ cháy, làm chết 235 người, bị thương 508 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính gần 5.000 tỷ đồng và hơn 30.000ha rừng. Trong đó, xảy ra 118 vụ cháy lớn, làm chết 30 người, bị thương 72 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4.036 tỷ đồng; 193 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người (làm chết 205 người, bị thương 436 người).

Giai đoạn này, số vụ cháy lớn mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ 1,08% nhưng thiệt hại về người và tài sản gây ra rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, gây tổn thất lớn về kinh tế và môi trường.

So với cùng kỳ 3 năm trước (2015-2017), số vụ cháy lớn tăng 26 vụ (118/92 vụ, tăng 28,2%); thiệt hại tài sản tăng 151,9 tỷ đồng (4.036,1/3.884,2 tỷ đồng, tăng 3,9%); giảm 2 người chết (30/32 người, giảm 6,25%), số người bị thương giảm 1 người (72/73 người, giảm 1,4%).

Địa bàn cháy lớn xảy ra tại 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tập trung tại các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, có nhiều khu dân cư tập trung. 

Dự báo tình hình trong thời gian tới (2021-2025), nền kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ CNH, HĐH, đô thị hóa nhanh; nguồn vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng mạnh; nhiều ngành, lĩnh vực trọng điểm như dầu khí, điện, hóa chất được hình thành và phát triển...

Do đó, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, biện pháp cấp bách sau: Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH); phối hợp với các ngành, địa phương và các đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý đối với công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; đề xuất thành lập mạng lưới các đội Cảnh sát PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở, địa bàn có nhiều nguy hiểm cháy, nổ có nguy cơ cháy nổ cao, khi xảy ra cháy có nguy cơ cháy lan, cháy lớn…

Nhân dịp này, Bộ Công an đã phát động kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn về việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp khi vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý.

T.M.Văn