Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các hoạt động hướng về Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng 3-3

  • 20:09 | Thứ Ba, 02/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 2-3, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2021), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ; dâng hương tri ân tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến. 
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ
Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ
Tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã đặt hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của các anh hùng, liệt sĩ và báo công những kết quả của các mặt công tác mà BĐBP tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời thể hiện quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nêu gương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình tổ chức lễ dâng hoa, hương bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình tổ chức lễ dâng hoa, hương bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình và Đồn Biên phòng Roòn thành kính dâng hoa, hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Đại tướng và hứa nguyện tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, noi gương Đại tướng, tiếp tục gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.
 
Được biết, cùng ngày, các đơn vị biên phòng đóng quân trên hai tuyến biên giới cũng đã tổ chức hoạt động tri ân và lễ báo công tại các đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thuộc địa bàn từng đơn vị quản lý.
 
Đức Trí
 
* Cũng trong ngày 2-3, đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.
Đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2021)
Đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng những đóng góp quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới. Lực lượng Biên phòng Quảng Bình đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an tỉnh trong việc đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, tội phạm ma túy, buôn bán người, tội phạm liên quan đến các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo, tội phạm buôn lậu…, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nam mong muốn, trong thời gian tới, lực lượng công an, biên phòng có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn nữa trong việc phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Đồng chí đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm, động viên của lực lượng công an nhân dịp ngày thành lập lực lượng bộ đội biên phòng, đồng thời khẳng định sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ công tác giữa hai lực lượng, quyết tâm đảm bảo an ninh chính trị vùng phên dậu của Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
Ngô Quang Văn