Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc Tết và kiểm tra công công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quảng Bình

  • 09:25 | Thứ Sáu, 05/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 4-2, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh. 
 
Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và cán bộ cơ quan đón đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, chúc tết đơn vị
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và cán bộ cơ quan đón đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, chúc tết đơn vị
Thay mặt CBCS LLVT tỉnh, Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2020. 
 
Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm 2020, LLVT Quảng Bình đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt các tình huống, góp phần bảo đảm giữ vững tình hình ANCT-TTANXH. 
 
Bên cạnh việc duy trì nghiêm túc, chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật; giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt và dịch Covid-19 để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND tặng quà Bộ CHQS tỉnh
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND tặng quà Bộ CHQS tỉnh
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà LLVT Quảng Bình đạt được trong thời gian qua. 
 
Về một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã được xác định. Trong đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội; làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tốt các hoạt động đón Tết, vui Xuân; quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, công tác chính sách hậu phương Quân đội trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu.
Minh Tú 
 
* Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình. Cùng đi có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu 4; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến thăm, kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình đã báo cáo một số kết quả nổi bật của các mặt công tác năm 2020. 
 
Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đồng thời chủ động nắm, nhận định, đánh giá tình hình và kịp thời tham mưu cho cấp trên về các chủ trương, đối sách, giải pháp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn, khu vực biên giới; tiếp tục duy trì thường trực 100% quân số sẵn sàng chiến đấu.
 
Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP Quảng Bình đã xác lập, đấu tranh thành công 9 chuyên án ma túy; bắt giữ, xử lý 510 vụ/533 đối tượng; thu giữ 137.263 viên ma túy tổng hợp; 558kg ma túy đá; 1kg ketamin; hơn 13kg heroin; 157,69kg pháo cùng nhiều tang vật liên quan khác.
 
Để ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào biên giới, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã thành lập, duy trì 30 tổ, chốt kiểm soát với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vừa phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt-Lào; tiếp nhận, hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, thống kê, phân loại, bàn giao về các địa điểm cách ly của tỉnh 8.324 người và tổ chức tiếp nhận 159 công dân cách ly tập trung tại 4 địa điểm.
 
Đặc biệt, trong đợt thiên tai mưa lũ vừa qua, BĐBP Quảng Bình đã triển khai hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng ứng phó với bão, lũ; hướng dẫn hơn 6.000 lượt tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn; di dời gần 1.800 người dân bị ngập lụt, sạt lở, lũ quét đến vị trí an toàn; vận chuyển trên 70 tấn hàng hóa cứu trợ người dân vùng ngập lụt. 
 
Bên cạnh đó, BĐBP Quảng Bình cũng đã duy trì, thực hiện 4 mô hình lúa nước và các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế; xây dựng 6 công trình nước sinh hoạt phục vụ bộ đội và nhân dân khu vực biên giới; xây dựng 26 công trình “Ánh sáng vùng biên”, nhận đỡ đầu 81 học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”; nhận 23 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi làm “Con nuôi đồn Biên phòng”...  
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả của đạt được của BĐBP Quảng Bình trong năm qua; nổi bật là: công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phòng chống Covid-19 và tham gia phòng chống bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu BĐBP Quảng Bình thời gian tới nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, khó khăn; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn...
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Dịp này, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình.
            Châu Thành - Ngọc Hòa