Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc và chúc Tết tại BĐBP Quảng Bình

  • 16:21 | Thứ Ba, 26/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng ngày 26-1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình. 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Đón tiếp, làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm qua. Nổi bật là công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phá thành công nhiều chuyên án, vụ án; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình "Nâng bước em tới trường”; mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”, "ánh sáng vùng biên"; duy trì trực 100% quân số sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19...
 
Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 4 biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của BĐBP Quảng Bình, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19; đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn biên giới và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn, tiết kiệm.
Đại tá Lê Văn Vỹ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Dịp này, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cũng đã tặng quà Tết, chúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình luôn luôn phát huy vai trò trách nhiệm trong xây dựng đơn vị, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 
 
Châu Thành