Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

  • 21:47 | Thứ Bảy, 23/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Công an tỉnh sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ các loại tội phạm với phương châm “không có vùng cấm”, với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, xử lý đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm…”, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bày tỏ sự quyết tâm trong buổi lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, đồng thời thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh khó khăn đó, lực lượng Công an tỉnh đã ra sức phấn đấu, làm tốt công tác tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, toàn diện vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, sâu rộng.
 
Công an tỉnh cũng đã đổi mới và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp công tác công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên, không để xảy ra điểm nóng về ANTT, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Công tác điều tra khám phá các vụ phạm tội đạt tỷ lệ cao, khám phá được nhiều vụ án lớn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
 
Cụ thể: lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức điều tra, khám phá 487/502 vụ phạm pháp chung, đạt tỷ lệ 97%, làm rõ 1.144 đối tượng; điều tra, kết luận 310/324 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 95,68%, kết luận 100% vụ trọng án; phát hiện 27 vụ phạm tội về kinh tế, khởi tố 25 vụ, 28 bị can; kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa 29 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện, bắt giữ 147 vụ, 250 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ xử lý 371 vụ, 341 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường…
 
Những con số này minh chứng cho quyết tâm đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới làm nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 Trong thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Trong thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Để bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu, những ngày cuối tháng 12-2020, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó, tập trung vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.
 
Với quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sự bình yên cho người dân vui xuân đón Tết, Công an tỉnh cũng đã thành lập 8 tổ công tác với trên 100 cán bộ, chiến sỹ tăng cường về cơ sở phối hợp với lực lượng tại chỗ bảo đảm ANTT trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
 
Ngoài ra, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đẩy mạnh, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.
 
Trong buổi lễ xuất quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, toàn thể lực lượng Công an tỉnh nắm chắc tình hình, triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, không để xảy ra bị động, bất ngờ; đấu tranh quyết liệt, đánh mạnh, đánh trúng, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, do đó, trong thời gian qua, lực lượng công an luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
 
Chính vì vậy, trong hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Công an tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Công an tỉnh phát huy chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, ngăn chặn âm mưu bạo loạn, khủng bố, phá hoại, hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy lùi những yếu tố tiềm ẩn phức tạp trong tôn giáo, an ninh xã hội, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh ở các địa bàn trọng điểm. Trong đó, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.
 
T.M.Văn