Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nơi đó có các anh

  • 10:42 | Thứ Sáu, 18/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đứng chân trên địa bàn 2 xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng (BP) Ngư Thủy luôn sâu sát, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, làm điểm tựa vững chắc cho cán bộ và nhân dân địa phương.
 
Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Đồn trưởng Đồn BP Ngư Thủy cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển ở 2 xã bãi ngang Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy, với chiều dài 32km đường biên giới biển. Người dân địa phương chủ yếu lao động nghề biển nhưng chỉ khai thác, đánh bắt ven bờ nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhất là vào mùa mưa bão.
 Mỗi lần có mưa bão, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ngư Thủy đều triển khai hỗ trợ ngư dân di dời tàu thuyền đến nơi an toàn.
Mỗi lần có mưa bão, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ngư Thủy đều triển khai hỗ trợ ngư dân di dời tàu thuyền đến nơi an toàn.
Bám sát nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn BP Ngư Thủy đã nghiêm túc quán triệt, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ, quy định về sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sỹ. Thường xuyên chủ động triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn dân cư, biên giới biển và hoạt động của các loại đối tượng, tội phạm, nhất là tình hình buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc nổ trong khai thác thủy sản, hoạt động của tàu giã cào, kích điện, phá hoại hệ sinh thái biển ven bờ làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản...
 
Từ đầu năm 2020 đến nay, Đồn BP Ngư Thủy đã tổ chức 35 buổi tuyên truyền cho 2.777 lượt người về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định cấm mua bán, sử dụng pháo nổ, vật liệu nổ; tố giác tội phạm, không vi phạm pháp luật.
 
Bên cạnh đó, đơn vị kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển; xử lý hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, vụ việc nổi lên trên địa bàn; tham gia xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn phụ trách.
 
Thời gian gần đây, Đồn BP Ngư Thủy đã phát hiện, xử lý nhiều vụ tàu cá đánh bắt thủy sản sai tuyến, đánh bắt bằng giã cào, sử dụng kích điện. Đặc biệt, trong năm 2019, đồn đã kịp thời phát hiện, xử lý 2 vụ tàng trữ thuốc nổ để đánh bắt thủy sản.
 
“Từ cuối năm 2019 đến nay, được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trang bị 1 ca nô tuần tra nên lực lượng của Đồn BP Ngư Thủy chủ động hơn trong công tác tuần tra ven bờ, nhiều vụ việc tàu thuyền khai thác sai quy định, sai tuyến, sử dụng thuốc nổ, giã cào được phát hiện, xử lý nên ngư dân càng thêm tin tưởng, yên tâm sản xuất”, trung tá Nguyễn Ngọc Tú cho biết.
 
Cùng với thiếu tá Nguyễn Văn Lạc, nhân viên Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn BP Ngư Thủy, chúng tôi về thăm một số thôn trên địa bàn xã Ngư Thủy vào một buổi chiều muộn.
 
Vừa đi, thiếu tá Lạc vừa nhiệt tình trao đổi về tình hình địa bàn. Anh cho biết, cán bộ, chiến sỹ luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn phụ trách chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; thực hiện nhiều mô hình, việc làm có hiệu quả nhằm hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đáng mừng là trong thời gian qua, tình hình địa bàn có sự ổn định, công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự chuyển biến tích cực.
 
Thiếu tá Lạc cho biết, sự sâu sát, trách nhiệm, gắn bó quân dân giữa cán bộ, chiến sỹ BP với người dân địa phương luôn bền chặt. BĐBP không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành các quy định pháp luật, triển khai hoạt động phát triển kinh tế, đánh bắt thủy sản an toàn, hiệu quả mà còn lăn lộn giúp dân trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh.
 
Nói đến công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, không thể không nhắc đến những nỗ lực của cán bộ Đồn BP Ngư Thủy đợt mưa lũ lịch sử tháng 10-2020. Cụ thể, đơn vị đã đưa ca nô và điều động 35 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, di dời gần 500 người dân ở các xã ngập sâu của huyện Lệ Thủy. Công việc quần quật suốt ngày, cán bộ, chiến sỹ của đồn hết cứu người, di dời từ nơi ngập sâu đến nơi cao ráo an toàn rồi vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Mặt khác, trực tiếp kêu gọi, tiếp nhận và vận chuyển hơn 30 tấn hàng hóa cứu trợ trị giá trên 700 triệu đồng để cấp phát cho người dân các xã ngập lụt huyện Lệ Thủy.
 
Bên cạnh đó, Đồn BP Ngư Thủy tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, cử cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ, đội công tác địa bàn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu chủ trương, giúp đỡ các chi bộ thôn, xóm về công tác xây dựng Đảng.
 
Đồn cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Bằng nguồn kinh phí của đơn vị và vận động doanh nghiệp hỗ trợ, vừa qua, đồn đã xây dựng, đưa vào sử dụng công trình “Ánh sáng vùng biên” trị giá hơn 50 triệu đồng; khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết” tặng cho 1 gia đình neo đơn, trị giá 70 triệu đồng và hiện đang tiếp tục khảo sát để xây dựng thêm 1 công trình "Ánh sáng vùng biên”.
Thầy giáo “quân hàm xanh” kèm cặp, theo dõi các cháu học sinh được đồn nhận nuôi dưỡng.
Thầy giáo “quân hàm xanh” kèm cặp, theo dõi các cháu học sinh được đồn nhận nuôi dưỡng.
Qua nắm bắt tình hình đời sống, hoàn cảnh của nhân dân trên địa bàn đóng quân, Đồn BP Ngư Thủy cũng đã đón nhận 3 cháu học sinh là con em các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn về nuôi dưỡng, góp phần hỗ trợ, tạo động lực cho các cháu vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.
 
Tại đây, các cháu được bố trí nơi ăn, ở, đồn trích quỹ vốn và đóng góp của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị để nuôi dưỡng, chi phí ăn học cho các cháu, đồng thời phân công cán bộ, chiến sỹ theo dõi, kèm cặp, dạy bảo, rèn luyện các cháu trong quá trình học tập, sinh hoạt tại đơn vị. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ của đồn còn tham gia hỗ trợ 7 học sinh trên địa bàn theo chương trình “Nâng bước em tới trường” và tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện rất hiệu quả để giúp đỡ người dân 2 xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy.
 
Nỗ lực xây dựng thế trận biên phòng, thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn được giao phụ trách, những người lính quân hàm xanh Đồn BP Ngư Thủy đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đóng quân, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.
 
A.T