Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ở Đồng Hới: Hiệu quả tích cực

  • 20:19 | Thứ Bảy, 04/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này, Công an tỉnh Quảng Bình nói chung và Công an thành phố Đồng Hới nói riêng đang triển khai nhiều biện pháp mang lại hiệu quả tích cực.
 
Ngay từ sáng sớm, anh Đặng Như Khoa, trú tại xã Đức Ninh đến trụ sở Công an thành phố Đồng Hới tự nguyện giao nộp một số loại công cụ hỗ trợ mà anh cảm thấy nguy hiểm sau khi được sự tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an xã và cấp ủy, chính quyền địa phương. Mặc dù đây là những loại công cụ hỗ trợ, súng tự chế, song tính sát thương cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự…
 
Anh Khoa cho rằng, những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như dao, kiếm, súng tự chế rất nguy hiểm, nên đồng tình và đem đến nộp cho Công an thành phố Đồng Hới, gồm 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng tự chế, 2 cây dao và 1 cây rìu tự chế.
 
Cũng giống như anh Khoa, chị Trần Thị Thúy Hằng, trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới đã đến Công an phường giao nộp một số loại vũ khí như dao, súng tự chế...Trao đổi với chúng tôi, chị Hằng cho biết: "Qua hệ thống loa truyền thanh phường, được biết toàn dân đang thực hiện việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bản thân là một phụ nữ, tôi thấy trong gia đình mình có những loại vũ khí mà cơ quan chức năng vận động giao nộp để bảo đảm an toàn, ANTT. Tôi đã tự nguyện đến phường nộp và kêu gọi những ai có vũ khí thì nên đến Công an phường để giao nộp...".
Lực lượng Công an tiếp nhận các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp.
Lực lượng công an tiếp nhận các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp.
Thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo còn tồn đọng trong nhân dân, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Đồng Hới đã có nhiều biện pháp triển khai thực hiện, được người dân trên địa bàn ủng hộ và đồng tình cao.
 
Đặc biệt là việc tổ chức “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” đã thu hút hàng chục người dân tự nguyện đến trụ sở công an để tiến hành giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tồn đọng.
 
Trung tá Trần Thị Hoài Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Đồng Hới, cho biết: Chúng tôi thực hiện việc tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh; lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã, phường tiến hành rà soát các đối tượng có nguy cơ tàng trữ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ để tuyên truyền cá biệt, vận động người dân tích cực giao nộp. Thông qua tuyên truyền đã tạo được sự hưởng ứng tích cực và lan tỏa để người dân tự nguyện giao nộp.
 
Là phường trung tâm của thành phố Đồng Hới, nên lực lượng Công an phường Đồng Phú đã chủ động ngay từ đầu khi có kế hoạch thực hiện việc vận động toàn dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo.
 
Qua trao đổi, trung tá Phan Thanh Bình, Trưởng Công an phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, cho biết: Lực lượng cảnh sát khu vực của Công an phường đã đến từng hộ dân ở trên địa bàn để tuyên truyền vận động, qua đó, các hộ dân đồng tình cao với chủ trương thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Hưởng ứng ngày toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhiều người dân trên địa bàn phường đã đến trụ sở giao nộp các loại vũ khí như mìn, súng, dao kiếm, mã tấu các loại, góp phần bảo đảm ANTT, bảo vệ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
 
Với vai trò nòng cốt trong việc vận động toàn dân tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo không khí tích cực, phấn khởi trong nhân dân, sự đồng thuận của toàn xã hội. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an thành phố đã thu hồi được gần 100 khẩu súng tự chế các loại, một số quả mìn, lựu đạn tự chế, hàng chục dao kiếm, mã tấu, búa có tính sát thương cao và một số pháo nổ, pháo hoa…
 
Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, từng bước nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật trong nhân dân, thắt chặt thêm mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an và nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
 
Ngô Quang Văn