Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

"Dĩ bất biến, ứng vạn biến"

  • 07:40 | Thứ Tư, 29/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trung tá Võ Xuân Lộc (SN 1972), quê quán xã Quảng Thủy, TX. Ba Đồn, hiện tại giữ chức vụ đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh. Bốn tám tuổi đời, mười tám năm tuổi nghề, mười lăm năm tuổi Đảng, thời gian đủ độ chín giúp người cán bộ công an ấy có một bản lĩnh vững vàng. Khi đối mặt với các loại tội phạm, anh luôn tâm niệm lời dạy của Bác: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
 
  Trung tá Võ Xuân Lộc.
Trung tá Võ Xuân Lộc.
Hồ sơ cá nhân trung tá Võ Xuân Lộc lưu tại Phòng CSHS về phần thành tích công tác gói gọn độ chục dòng chữ: “Luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Công an tỉnh, đơn vị, bản thân có nhiều nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức quyết tâm hoàn thành mọi công việc đề ra. Quá trình công tác không có sai phạm.
 
Kết quả bình xét thi đua giai đoạn 2015-2020: năm 2015 đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến; các năm 2016-2018 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua. Được tặng 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 1 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, ghi vào sổ vàng lập công "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân". Danh hiệu 10 năm công dân tiêu biểu TP. Đồng Hới giai đoạn 2004-2014. Điển hình tiên tiến Công an tỉnh giai đoạn 2010-2015. Điển hình tiên tiến Công an TP. Đồng Hới giai đoạn 2015-2020”.
 
Từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành nhưng cuối cùng trung tá Võ Xuân Lộc “bén duyên” với nghề điều tra, ngày ngày đối mặt với các loại tội phạm, cùng đồng đội xác lập, tham gia đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn nhỏ, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.
 
Mỗi chuyên án thành công, tội phạm bị đưa ra ánh sáng chịu sự trừng trị nghiêm minh của luật pháp là thêm một lần trung tá Lộc rút cho mình kinh nghiệm quý khi đấu tranh, đấu trí với tội phạm nguy hiểm, xảo quyệt, sẵn sàng tìm mọi cách để chối tội. “Linh hoạt, chính xác, kiên trì, kiên quyết đấu tranh đến cùng với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” như lời Bác, để khi cúi đầu nhận tội, tội phạm “tâm phục, khẩu phục” lực lượng công an.”, trung tá Võ Xuân Lộc chia sẻ.
 
“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” được trung tá Lộc cùng đồng đội áp dụng thành công trong chuyên án đấu tranh bắt hai “siêu trộm” két sắt liên tỉnh lúc anh đang công tác tại Công an TP. Đồng Hới. Qua trinh sát nắm tình hình cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 3-2012 đến tháng 1-2014, trên địa bàn TP. Đồng Hới xảy ra nhiều vụ mất trộm két sắt. Đối tượng gây án rất liều lĩnh, manh động, chúng thường gây án vào ban ngày.
 
Trung tá Võ Xuân Lộc và những đồng đội dày dạn kinh nghiệm được tung vào trận, quyết tâm phá bằng được vụ án. Kiên trì lần theo dấu vết hết trong Nam, ngoài Bắc, cuối cùng chân dung hai “siêu trộm” dần lộ diện. Chúng là Nguyễn Đắc Lộc (SN 1972, quê quán ở phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Kế (SN 1988, quê quán huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).
 
Lộc và Kế là hai đối tượng vào tù ra tội như cơm bữa, từng quen biết nhau trong trại giam. Sau khi mãn hạn tù chúng hẹn nhau liên kết cùng gây án. Trung tá Võ Xuân Lộc trực tiếp đấu trí với Lộc và Kế, kết quả hai “siêu trộm” cúi đầu nhận tội đã gây ra 11 vụ trộm két sắt trên địa bàn TP. Đồng Hới, tổng số tiền bị mất hơn 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra Lộc và Kế còn khai thêm nhiều vụ trộm két sắt khác trải đều từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, lên các tỉnh Tây Nguyên.
 
Bí mật, bất ngờ, chính xác đến từng chi tiết hành động được trung tá Lộc và Công an TP. Đồng Hới tiến hành khi mật phục bắt quả tang đối tượng Vũ Hồng Thắng (SN 1990, quê quán tỉnh Điện Biên) lúc Thắng đang cắt trộm dây cáp điện chiếu sáng tại chân cầu vượt đường Lê Lợi, xã Đức Ninh.
 
Trong vụ án này, Vũ Hồng Thắng là đối tượng nghiện ma túy nặng, bị nhiễm AIDS. Mỗi khi tiến hành trộm cắp, Thắng đều thủ theo người dao sắc và bơm kim tiêm, sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. “Để có được trận mật phục, bắt thành công Thắng mà bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, Ban chuyên án đã lên hàng loạt phương án. Cuối cùng phương án chọn là “lấy tĩnh chế động”, làm sao để Thắng rơi đúng, rơi trúng vào đội hình mật phục rồi tóm gọn khi đối tượng không có bất cứ một phản ứng nào”, trung tá Võ Xuân Lộc nhớ lại.
 
Kết quả mật phục diễn ra đúng như phương án. Thắng cúi đầu tra tay vào còng số tám, sau này, hắn thừa nhận quá phục lực lượng đánh án của Công an TP. Đồng Hới. Qua đấu tranh, Vũ Hồng Thắng khai nhận trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến tháng 5-2017 đã thực hiện 17 vụ cắt trộm cáp điện trên địa bàn TP. Đồng Hới, gây thiệt hại gần 170 triệu đồng.
 
Đối mặt với các loại tội phạm, lời Bác Hồ dạy “dĩ bất biến, ứng vạn biến” luôn được trung tá Lộc vận dụng, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. “Là một người chiến sỹ CAND, chúng tôi nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-CAND vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, phấn đấu mỗi ngày làm mỗi việc tốt vì dân.”-trung tá Võ Xuân Lộc chân tình.
 
Thanh Long