Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an Quảng Bình khắc ghi lời Bác dạy

  • 06:26 | Thứ Hai, 15/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tàicủa Đảng và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Công an nói riêng. Dẫu Người đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Người đã trở thành bất tử. Người là kết tinh và toả sáng những giá trị tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Phẩm chất và đạo đức của Người mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho dân tộc Việt Nam noi theo.
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Người nói: “Công an nhân dân hoàn toàn khác Công an đế quốc. 
 Nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu
Nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu
Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân... Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”. Người nhấn mạnh: “Mỗi người công an phải là một chiến sỹ... Tôi mong rằng toàn thể Công an sẽ cố gắng thi đua để lập công trong cuộc thắng lợi chung”…
 
Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, tháng 1 năm 1956, Người nhấn mạnh: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là Công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn Công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”.
 
Tư tưởng xuyên suốt của Người trong mọi công việc đó chính là lấy “dân làm gốc”. Người dạy lực lượng Công an rằng: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.
 
Tại Hội nghị cán bộ Công an năm 1963, người nói: “Phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ trị an, giáo dục quần chúng nâng cao tinh thần làm chủ đất nước, tinh thần cảnh giác đối với kẻ thù của nhân dân, tích cực phòng và chống gián điệp biệt kích. Muốn đạt kết quả đó thì công an phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân... 
Trên đường tuần tra bảo đảm ANTT.
Trên đường tuần tra bảo đảm ANTT.
Làm tốt những việc đó, thì chúng ta nhất định thắng được địch. Đảng và Chính phủ tin vào lòng tuyệt đối trung thành và ý chí kiên cường phấn đấu của các đồng chí. Toàn thể cán bộ và chiến sỹ công an phải cố gắng vượt mọi khó khăn, làm trọn nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của công an cách mạng, xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân, của Đảng và Chính phủ”…
 
Lực lượng Công an Quảng Bình có vinh dự được gần Bác, được làm nhiệm vụ cao cả thiêng liêng bảo vệ Bác và đoàn công tác khi Bác vào thăm Quảng Bình ngày 16 tháng 6 năm 1957. Đây là lần đầu tiên lực lượng Công an Quảng Bình có vinh dự lớn được tiếp cận, bảo vệ vị lãnh tụ tối cao của Đảng và Nhà nước. Trong các buổi nói chuyện, làm việc, Bác luôn ân cần căn dặn, lực lượng Công an Quảng Bình phải biết học tập và vận dụng sáng tạo hơn nữa 6 điều Bác dạy về Tư cách người công an cách mệnh: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
 
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ
 
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
 
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép
 
Đối với công việc, phải tận tụy
 
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Trong suốt hành trình chuyến thăm Quảng Bình của Bác và các đồng chí trong đoàn cán bộ Trung ương, lực lượng Công an Quảng Bình dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công an, Công an Liên khu IV và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tổ chức bảo vệ Bác và các thành viên trong đoàn đã được tiến hành rất khẩn trưởng, bảo đảm bí mật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh tụ…
 
Thấm sâu lời dạy của Bác, trong suốt quá trình cách mạng, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã không ngừng học tập rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với lòng tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai sâu rộng nhiều chủ trương, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên; đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng phản động.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Công an tỉnh Quảng Bình.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Công an tỉnh Quảng Bình.
Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, Công an Quảng Bình đã điều tra khám phá hơn 2.100 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý gần 4.000 đối tượng các loại; tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt 90,39%, trong đó, trọng án đạt trên 99,1%. Lực lượng Công an cũng đã truy bắt và vận động đầu thú 267 đối tượng truy nã; triệt xoá 98 điểm, 89 đường dây phức tạp về ma túy; đẩy mạnh xác lập và phá các chuyên án bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ma tuý với số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh, qua tuyến biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình; khởi tố, điều tra 373 vụ, 562 đối tượng phạm tội về ma túy...
 
Hơn lúc nào hết, mỗi một cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tận tụy với công việc, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tiếp tục thực hiện sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thành công…
 
Ngô Quang Văn