Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị hội ý nghiệp vụ với một số tỉnh, thành miền Trung

  • 14:47 | Thứ Sáu, 29/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều ngày 28-5, tại thành phố Đồng Hới, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị Hội ý nghiệp vụ với một số tỉnh, thành miền Trung. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị hội ý nghiệp vụ với một số tỉnh, thành miền trung chiều ngày 28-5-2020
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị hội ý nghiệp vụ với một số tỉnh, thành miền trung chiều ngày 28-5-2020
Hội nghị đã được các cục nghiệp vụ báo cáo tổng hợp tình hình về kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện 3 chuyên đề của Bộ Công an, đó là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tình hình bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã và chuyên đề về vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại một số tỉnh, thành phố miền Trung. 
 
Đại diện lãnh đạo công an một số tỉnh miền Trung đã tham luận một số vấn đề nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn để việc thực hiện các chuyên đề này mang lại hiệu quả cao nhất.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của công an các tỉnh trong việc thực hiện 3 đề án. 
 
Đồng chí Thứ trưởng cũng đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết một số khó khăn trước mắt trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề, đồng thời nhấn mạnh: Công an các tỉnh cần tập trung lực lượng để hoàn thành các chuyên đề đúng thời gian, tiến độ đề ra; từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho nhân dân trong quá trình vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với những người được cấp các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí vật liệu nổ; nắm chắc các loại đối tượng có nguy cơ tàng trữ, sử dụng trái phép các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí vật liệu nổ. 
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho một số đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng cùng hơn 200kg thuốc nổ.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho một số đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng cùng hơn 200kg thuốc nổ.
Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động, nhạy bén trong việc thực hiện cập nhật, thu thập, nhập liệu, bổ sung các thông tin, xây dựng hoàn chỉnh, chính xác đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
 
Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao thưởng cho một số đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng cùng hơn 200kg thuốc nổ.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, thăm làm việc tại Công an xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chiều ngày 28-5-2020.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, thăm làm việc tại Công an xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chiều ngày 28-5-2020.
Trước đó, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế việc thực hiện 3 chuyên đề này tại Công an xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đồng chí đánh giá cao những kết quả, cách làm sáng tạo của lực lượng Công an Quảng Bình trong việc thực hiện 3 đề án, nhất là đề án Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. 
 
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, Công an Quảng Bình khẩn trương, quyết liệt trong bố trí cán bộ; kịp thời bồi dưỡng cán bộ trước khi về cơ sở, biên soạn sổ tay “Công an xã” để làm cẩm nang công tác, phát hành bản tin công an xã để kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tận khu dân cư, địa bàn cơ sở…
 
Ngô Quang Văn