Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:

Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 30/2010/NĐ-CP và công tác phòng, chống virus Corona

  • 07:57 | Thứ Tư, 05/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 3-2, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 30/2010/NQ-CP của Chính phủ về việc huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công tác triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. 
Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại cuộc làm việc.
Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại cuộc làm việc.
Làm việc với đoàn kiểm tra, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
 
Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả triển khai Nghị định 30 của Chính phủ về việc huy động tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và công tác triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Theo đó, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì tham mưu và phối hợp triển khai nghiêm túc công tác hiệp đồng, huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất ngay khi có lệnh điều động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con ngư dân về ý thức sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; thường xuyên rà soát các kế hoạch tác chiến và tổ chức hiệp đồng, luyện tập theo phương án; nắm thực trạng phương tiện tàu thuyền và tham mưu địa phương đăng ký, quản lý, huy động nhân lực khi có tình huống xẩy ra.
 
Về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, khẩn trương triển khai các kế hoạch, biện pháp cấp bách về phòng chống dịch; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và hiệp đồng với Sở Y tế; các cơ quan, ban, ngành liên quan sẵn sàng tiếp nhận, cách ly các lao động tại nước ngoài về địa phương khi có yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
 
Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp, sâu sát của Bộ Tư lệnh Quân khu; ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ đông, sẵn sàng của Bộ CHQS tỉnh và yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống có thể xẩy ra.
 
Sau hội nghị, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại một số địa phương ven biển và tặng quà cho đại diện ngư dân có phương tiện sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Lan Anh