Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh: Triển khai nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2020

  • 08:19 | Thứ Bảy, 28/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 26-12, Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2019).
Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2019).

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, như: an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo một số địa bàn chưa thực sự ổn định, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có sự biến động, thiếu vắng… Nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Tiêu biểu, đã tham mưu và tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; tiếp tục triển khai công trình CH4-02 đúng tiến độ, an toàn; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; hoàn thành tốt chương trình huấn luyện chiến đấu cho bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng; tổ chức sôi nổi, có ý nghĩa các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; tham mưu và tổ chức tốt các hoạt động công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; huy động gần 1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ bộ đội địa phương, DQTV tham gia các hoạt động phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn và giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Kết thúc phong trào thi đua quyết thắng năm 2019, trên 500 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh, nhất là việc đã hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nhận thức đúng tình hình, xác định rõ trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng; bằng mọi biện pháp thực hiện tốt khâu đột phá “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương” mà Nghị quyết Đảng ủy Quân khu đã xác định; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng xử lý tốt các tình huống có thể xẩy ra.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trên 4 mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa và Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2019.

Lan Anh