Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an Quảng Bình: Vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc

  • 14:34 | Thứ Hai, 25/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2019 dần đi qua với bao khó khăn, thử thách. Được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, Công an Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả công tác đáng khích lệ.
 
Với chủ đề "Hoàn thiện thể chế, hướng về cơ sở"và xác định 4 mục tiêu, 9 nhiệm vụ, 3 nhóm giải pháp trọng tâm, ngay từ đầu năm 2019, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Quảng Bình đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (ANTQ) với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả"và tiếp tục duy trì phong trào thi đua "Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân".
 
Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy...; đồng thời, phát động các đợt thi đua ngắn gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc với Công an Quảng Bình.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc với Công an Quảng Bình.
Toàn lực lượng đã làm tốt công tác phân tích, dự báo, kịp thời báo cáo tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, nhất là liên quan giải phóng mặt bằng dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I; triển khai Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn; tranh chấp đất giữa thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng và thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân (Quảng Trạch)…; chủ động nắm, tham mưu giải quyết ổn định ngay từ cơ sở nên đã ổn định tình hình, không để phức tạp, đột xuất, bất ngờ.
 
Trong công tác bảo đảm TTATXH, lực lượng Công an đã đánh mạnh, đánh trúng hàng chục đường dây, ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm công nghệ cao…với trên 470 vụ án hình sự được điều tra, khám phá, lập hồ sơ xử lý 888 đối tượng, đạt tỷ lệ  91,83%, vượt chỉ tiêu của Bộ Công an là 16,83% và cao hơn 6,83% so với chỉ tiêu đề ra, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và cán bộ nhân dân trên địa bàn đánh giá cao. Nổi bật là đã đấu tranh, kết luận 100% vụ án giết người, hiếp dâm; phá 2 chuyên án, kết luận các đối tượng khai thác trái phép 199,61m3 gỗ tại vùng lõi VQG Phong Nha- Kẻ Bàng và khu vực rừng thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; đấu tranh chuyên án 328-T về hoạt động mại dâm, sử dụng ma túy trái phép, “bay, lắc” tại địa bàn Đồng Hới; phá chuyên án 319-V, 919-V đấu tranh trực diện với hoạt động “tín dụng đen”; khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”, tạm giữ 2.270 kg hạt giống lúa và lạc bị làm giả.
Công an Quảng Bình ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.
Công an Quảng Bình ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.
Bên cạnh đó, lực lượng Côn an đã điều tra, khám phá vụ án “Chiếm đoạt vật liệu nổ” và mua bán, chiếm đoạt, vận chuyển vật liệu nổ trái phép với số lượng 118kg thuốc nổ và 1 quả bom; phá chuyên án “619MD” đánh bạc bằng hình thức sử dụng nền tảng ứng dụng game online đầu tiên trên toàn quốc. 
 
Triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Rose, bắt 16 đối tượng và Chuyên án 519-KV, bắt 3 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy; triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm Hoài Thu 1 và Hoài Thu 2 thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Phát hiện, đấu tranh nhiều vụ án về ma túy, bắt giữ, thu 24.075 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam; bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 8.932 viên ma túy tổng hợp tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa vào ngày 15-7-2019; vụ 2 đối tượng người Lào vận chuyển 99.685 viên ma túy tổng hợp tại CKQT Cha Lo vào ngày 10-10-2019; vụ bắt quả tang 33 đối tượng đang thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa” tại trụ sở Công ty Cổ phần tập đoàn Đặng Đại thuộc TDP 1, phường Bắc Lý, TP. Đồng hới, thu giữ trên 500 triệu đồng, 13 xe ô tô, 11 xe mô tô, 42 điện thoại di động và nhiều tang vật, tài sản khác. 
 
Trong năm 2019, Công an Quảng Bình cũng đã điều tra kết luận 36/39 vụ án kinh tế (đạt 92,3%, tăng 457% so với cùng kỳ 2018), liên quan 114 đối tượng, khởi tố 36 vụ, 114 bị can; phát hiện, xử lý 128 vụ, liên quan 131 đối tượng có hành vi gian lận thương mại, thu giữ số hàng hóa trị giá trên 7,2 tỷ đồng.
 
Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng Công an Quảng Bình đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành hàng chục nghị quyết, chỉ thị, chương trình, công điện, công văn… chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã được thực hiện tích cực đạt được nhiều kết quả tốt. Trong đó, đã đăng tải trên 1.500 bài viết, trên 10.000 lượt bình luận, chia sẻ thông tin phản bác trên mạng xã hội và trên 100 tin, bài, phóng sự đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng dư luận, ổn định ANTT trên địa bàn
 
Công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được Công an tỉnh chú trọng, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được chú trọng, phát huy hiệu quả, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm ANTT.
 
Công an Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, hướng về cơ sở. Cụ thể, đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với số tiền trị giá hơn 3 tỷ đồng, đặc biệt đã huy động 1 tỷ đồng xây dựng 2 điểm trường mầm non tại bản Pa-Choong, xã Trọng Hóa, và bản Tà Leng xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Đây là 2 điểm trường đầu tiên Công an Quảng Bình triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, trong năm qua, lực lượng Công an đã xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa; 1 căn nhà nhân ái tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch; khánh thành 2 nhà tình nghĩa và tặng 3 bộ âm thanh loa máy trị giá 160 triệu đồng tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa. Mặt khác, tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như chương trình tuyên dương, trao thưởng, chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho con CBCS với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.
Đồng hành cùng người dân phòng chống lụt bão.
Đồng hành cùng người dân phòng chống lụt bão.
Đồng hành cùng nhân dân trong các đợt mưa lũ, Công an Quảng Bình đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương huy động 1.800 lượt cán bộ, chiến sỹ, thành lập 7 đoàn công tác về các địa bàn ngập sâu để kịp thời ứng cứu và cùng với nhân dân chống lũ, di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn. Cùng với đó, hỗ trợ hàng trăm cơ số thuốc, 1.000 thùng mì tôm, 500 thùng lương khô, 100 áo phao và hàng ngàn chai nước lọc giúp người dân khắc phục lũ lụt. Đặc biệt, CBCS Công an Quảng Bình đã kịp thời đưa 5 người dân đi cấp cứu tại cơ sở y tế và tham gia hiến máu cứu người trong thời điểm mưa lũ, được chính quyền ghi nhận, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân...
 
Cùng với nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an Quảng Bình đã phối hợp Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức vòng bán kết Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia, đội bóng chuyền Công an tỉnh vào vòng chung kết; lực lượng VĐV của Công an tỉnh đạt giải Nhất bóng đá Nam mini tại Đại hội khỏe "Vì ANTQ" lần thứ VIII- Bộ Công an; đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5; giải B Hội thi “Cán bộ Hội phụ nữ duyên dáng, tài năng” trong lực lượng CAND khu vực phía nam; giải B toàn đoàn Hội diễn nghệ thuật Công- Nông- Binh tỉnh; tổ chức giải thành công Giải bóng chuyền nữ Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5- Bộ Công an và 3 giải thể thao truyền thống: Bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, bóng đá mini.
 
Ghi nhận những chiến công, thành tích của CBCS Công an Quảng Bình, Bộ Công an và UBND tỉnh đã gửi thư khen và thưởng nóng 265 triệu đồng. Công an tỉnh tổ chức 20 lễ trao thưởng, thưởng nóng 144 triệu đồng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu; có 154 lượt tập thể, 700 lượt cá nhân thuộc Công an Quảng Bình được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 35 lượt tập thể, 110 lượt cá nhân được Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen.
                                                                             
Ngô Quang Văn